Theo các nguồn tin chưa được xác nhận trong ngành công nghiệp sản xuất môtô, tập đoàn BMW hiện đang thương thuyết với hãng KTM để bán thương hiệu Husqvarna. Dự kiến, BMW sẽ chính thức xác nhận thông tin trên vào cuối tuần này.

Như đã biết, "ông lớn" BMW đã mua thương hiệu Husqvarna từ tay MV Agusta vào năm 2008. Đây là giai đoạn bùng nổ của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Nhờ nguồn đầu tư của BMW, Husqvarna đã trở lại thị trường với những sản phẩm mới như Nuda 900 và cả dòng xe địa hình được tái thiết kế.

Không chỉ thổi làn gió mới vào dòng xe đường phố và địa hình của Husqvarna, tập đoàn BMW còn có công cải tiến dây chuyền sản xuất, thành lập chi nhánh môtô đua cũng như các trung tâm nghiên cứu - phát triển. Thậm chí, tập đoàn BMW còn đưa cả nhân viên của mình từ Munich, Đức sang Ý để vực dậy thương hiệu Husqvarna.

Sau 4 năm đầu tư không ngừng nghỉ, BMW giờ đây lại đang đẩy nhanh quá trình bán thương hiệu Husqvarna cho hãng KTM đến từ Áo. Bản thân KTM lại một phần thuộc về hãng Bajaj của Ấn Độ.

"Tôi không biết hai hãng BMW và KTM đã ký kết giấy tờ hay chưa. Chỉ biết rằng, những khâu cuối cùng của quá trình mua bán đang diễn ra", một nguồn tin giấu tên cho biết.

Tạm thời, hãng BMW vẫn từ chối đưa ra lời nhận xét về những tin đồn kể trên.