Theo một báo cáo mới được đăng tải gần đây, Marine Turbine Technologies (MTT) hiện đang tiến hành xây dựng phiên bản mới của siêu mô tô Y2K, dự kiến chiếc xe sẽ được bán ra tại Mỹ và châu Âu vào giữa năm 2013.

Được trang bị động cơ Rolls-Royce C-20B, khối động cơ tuabin khí này sinh ra công suất tối đa tới 420 mã lực, cao hơn 100 mã lực so với chiếc Y2K đầu tiên ra đời vào năm 2000. Chiếc MTT Y2K 2013 đã trải qua quá trình thử nghiệm trong gầm gió tại Anh, dự kiến chiếc xe sẽ đạt tới tốc độ tối đa khoảng gần 450 km/h. Trong khi chiếc Y2K thế hệ đầu tiên có thể tăng tốc từ 0-320 km/h chỉ trong 5,4 giây, chiếc Y2K 2013 sẽ còn có được khả năng tăng tốc đáng nể hơn nhiều.

MTT Y2K: Siêu mô tô nhanh nhất thế giới 1

Chiếc MTT Y2K 2013 có thể được trang bị bộ vành bằng sợi carbon, cùng với lớp vỏ và nhiều chi tiết khác được xây dựng từ chất liệu nhẹ này, trong khi khung xe được xây dựng từ hợp kim nhôm. Những đĩa phanh phía trước sẽ có đường kính lớn hơn, cùng với bộ hãm hiệu suất cao. Chiếc xe được trang bị lốp có bản rộng 240 mm ở phía sau. Ngoài ra, MTT Y2K 2013 còn có nhiều thiết bị điện tử tiên tiến của một siêu mô tô khác.

Mức giá của chiếc xe chưa được công bố, nhưng nhiều khả năng khách hàng sẽ phải trả không dưới 200.000 USD để sở hữu siêu mô tô nhanh nhất thế giới này.

Theo Faster&Faster