Tin đồn về việc hãng Mercedes-Benz mua lại nhãn hiệu mô tô cao cấp MV Agusta của Ý đã xuất hiện trong làng công nghiệp xe thế giới từ cách đây khá lâu. Đến nay, lại có thêm thông tin khẳng định hãng Mercedes-Benz sẽ xóa món nợ 44,8 triệu USD cho nhãn hiệu mô tô MV Agusta. Tất nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc MV Agusta trở thành nhãn hiệu con của hãng Mercedes-Benz.

Trong năm 2015, hãng MV Agusta đã tăng trưởng rất tốt với doanh số bán hàng cải thiện 30%, mang về doanh thu 111,8 triệu USD. Tuy nhiên, trên thực tế, MV Agusta đang vướng phải những khó khăn về tài chính. Hiện MV Agusta đang cố gắng tái cơ cấu để trả món nợ 44,8 triệu USD.

Theo một số nguồn tin, các chủ nợ chỉ cho hãng MV Agusta thời hạn 90 ngày để đưa ra giải pháp. Một trong những giải pháp để trang trải nợ nần dành cho MV Agusta chính là chấp nhận đầu quân cho Mercedes-Benz.

Cách đây 2 năm, hãng Mercedes-Benz đã mua 25% cổ phần của nhãn hiệu mô tô MV Agusta. Tin đồn cho biết, hai nhãn hiệu Đức và Ý đã thảo luận về những điều khoản của một thỏa thuận mới.

Hãng Mercedes-Benz có vẻ rất hứng thú với việc mua phần lớn cổ phần của nhãn hiệu MV Agusta. Tuy nhiên, ông Giovanni Castiglioni, chủ tịch kiêm người nắm giữ 75% cổ phần của hãng MV Agusta, lại không muốn mất quyền kiểm soát nhãn hiệu mô tô Ý. Trang tin Motorcycle.com cho biết, ông Castiglioni có thể sẽ bán cổ phần cho những nhà đầu tư khác. Một trong số đó có công ty Investindustrial, chủ cũ của nhãn hiệu Ducati hiện đã về tay Volkswagen.

Hãng MV Agusta khẳng định hiện vẫn còn nhiều đơn hàng tồn đọng trong năm 2016. Khi giải quyết được những đơn hàng này, MV Agusta sẽ sớm thu được tiền về.

Vào hồi đầu năm nay, hãng MV Agusta chỉ đầu tư 15% doanh thu thường niên cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển. Đồng thời, MV Agusta còn chi tiền để mở 4 showroom mới tại thị trường đông dân Ấn Độ.