Theo chủ nhân chiếc xe, tổng thời gian gia công phiên bản gỗ này là hơn 10 ngày, chi phí khoảng 1 triệu đồng.

img

Tất cả chi tiết trên xe được làm tỉ mỉ, từ sợi xích cho tới gắp sau, chân chống... Đặc biệt, dù làm bằng gỗ nhưng bánh xe có thể quay được và tay lái cũng có thể bẻ.

img

Xe được chế tác bằng gỗ thông New Zealand và sồi theo tỷ lệ 1/10. Chiều dài thực tế của chiếc xe mô hình này là khoảng 30 cm.

img

Ngoài đời, Jun Ho cũng có một chiếc Exciter 150 thật được độ khá nhiều đồ chơi hàng hiệu, như sơn tem đấu, phanh Brembo, phuộc YSS, dàn chân kiểng.

img

Chiếc Exciter 150 bằng gỗ được chủ nhân đặt trên phòng để ngắm, trong khi xe thật dùng để đi lại.

Theo Zing