Vào năm ngoái, mọi ánh mắt tại sự kiện Cars and Cofffee, diễn ra tại Mỹ đều đổ dồn về một chiếc môtô trang bị động cơ V12 của Lamborghini. Tại sự kiện Caffeine and Octane năm nay, chiếc xe môtô đặc biệt này lại tiếp tục trở thành điểm nóng khi được trang bị bộ cánh cổ điển pha lẫn hiện đại.

 

 

 

Hiện tại chiếc môtô này vẫn chưa hoàn thiện và vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Tuy nhiên phải công nhận rằng diện mạo như một chiếc naked bike của xe, để lộ động cơ thực sự rất quyến rũ.

Dàn áo của xe được làm hoàn toàn từ sợi thủy tinh, điểm nhấn trên dàn áo là là những đường sọc vàng, nổi bật trên nền đỏ bóng.

Chiếc xe này được làm bởi tay độ xe Chuck Beck, một người rất nổi tiếng trong giới độ xe về sự tỉ mỉ khi thực hiện công việc.

Bỏ qua trọng lượng khủng của xe, chỉ cần nhìn cũng có thể khẳng định rằng chiếc môtô Lamborghini này rất khó điều khiển. Khó khăn đầu tien phải nói đến chính là vị trí đặt tay lái, chắc chắn tư thế lái và phong cách lái chiếc xe này sẽ rất lạ.

Khó khăn tiếp theo chính là động cơ của xe. Hiện vẫn chưa rõ hiệu suất động cơ, nhưng là một sản phẩm V12 của Lamborghini dành cho siêu xe Aventador thì chắc chắn sức mạnh của nó rất đáng nể.

Xe có tổng cộng 4 trục cam, các xy-lanh xếp chữ V, hợp với nhau thành góc 60 độ. Dung tích máy của Lamborghini tăng dần từ những năm 1960 đến nay là từ 3.5 lít, 4.0 lít, 6.2 lít và 6.5 lít. Cũng từ đó mà công suất động cơ nhảy từ 274 lên 670 mã lực.

Có thể chiếc môtô nói trên sử dụng động cơ V12 4.0L, công suất truyền đến bánh sau có thể lên đến 300 mã lực.