KTM vừa đưa ra thông báo về kỷ lục mới về doanh số bán hàng trong năm 2012, với tổng cộng 107.142 xe bán ra, tăng 31,9% so với 81.200 xe bán ra trong năm 2011.

Thị trường Ấn Độ đã giúp KTM lập kỷ lục mới về doanh số tính riêng tại đấn nước này, với hơn 8.000 chiếc KTM 200 Duke xuất xưởng. Con số này còn ấn tượng hơn những gì KTM đã làm được tại châu Âu.

Ngành công nghiệp mô tô đã chứng kiến mức suy giảm doanh số tới 12% trong năm 2012, do những khó khăn chung về kinh tế trên toàn cầu, đặc biệt là tại khu vực châu Âu với hai thị trường sụt giảm lớn nhất là Tây Ban Nha và Ý. Tuy nhiên, KTM vẫn đưa ra báo cáo tăng trưởng tới 9% về doanh số tại thị trường châu Âu, trong đó dòng xe 125 Duke và 200 Duke chứng kiến mức tăng trưởng từ 5,5% đến 7%.

Cũng theo hãng mô tô đến từ Áo, doanh số của hãng tại Mỹ trong năm 2012 đã tăng 15% so với năm 2011. Không giống các thị trường khác, doanh số của KTM tăng trưởng chủ yếu nhờ dòng xe 350 SX-F và dòng xe 500 EXC.

Doanh số bán hàng kỷ lục của KTM mang về doanh thu dòng 610 triệu Euro – tương đương 813,7 triệu USD, tăng 15,7% so với con số doanh thu dòng 527 triệu Euro của năm 2011.

Theo Motorcycle