Mặc dù đã có mặt tại châu Âu và một số thị trường châu Á từ lâu nhưng phải đến giữa tháng 11 vừa rồi thì mẫu naked bike phân khối nhỏ KTM Duke 390 mới chính thức cập bến thị trường Mỹ với giá bán 4.999 USD.

Tại thị trường Mỹ, Duke 390 được định vị dưới hai mẫu Duke 690 mà 1290 Super Duke R. Riêng hai mẫu Duke 125 và 200 sẽ không được nhập về do dung tích xi-lanh quá nhỏ, không phù hợp với thị trường này.

Mẫu naked bike KTM Duke 390 sử dụng khung thép dạng lưới tương tự như RC390, nhưng góc tay lái lại hẹp hơn một chút. Chiều dài cơ sở của Duke 390 là 1.366mm, dài hơn khoảng 25 mm so với phiên bản thể thao RC390. Dung tích bình xăng của xe chỉ là 11 lít, ít hơn gần 2 lít so với hai đối thủ Honda CB300FSuzuki GW250.

The engine is the same four-valve 373cc Single also found in the RC390, which claims 44 hp.

Về tư thế ngồi, vì là naked bike nên tay lái cao và rộng hơn, nhờ đó mà tư thế ngồi của Duke 390 thẳng và thoải mái hơn RC390. Chiều cao yên của Duke 390 là 788mm, thấp hơn 20mm so với người anh em sportbike. Trang bị cho cả mẫu xe đều đều giống nhau, bao gồm phuộc và giảm xóc đơn WP, hệ thống phanh và chống bó cứng phanh Bosch 9MB ABS, màn hình LCD đa chức năng.

Mẫu nakedbike Duke 390 có trọng lượng 138,8kg, nhẹ hơn so với RC390 nặng 150kg.