Từ khi ra mắt đến nay, KTM Duke 200 đã trở thành một trong những mẫu môtô được rất nhiều người tiêu dùng Indonesia quan tâm. Thế nhưng, nhiều khách hàng tại quốc đảo vùng Đông Nam Á vẫn ngần ngại mua KTM Duke 200 vì chưa biết giá bán cụ thể. Mãi đến hôm 28/7 vừa qua, hãng KTM Indonesia mới chính thức công bố giá bán của Duke 200.

"Chúng tôi đưa ra giá bán 57,5 triệu Rupiah (tương đương 6.000 USD) cho KTM Duke 200 tại thủ đô Jakarta", ông John Winata, giám đốc tiếp thị của KTM Indonesia, cho biết. "Có thể nói, Duke 200 là sản phẩm cốt lõi của hãng KTM tại thị trường Indonesia".

Trước đó, đã có một số hãng tư nhân nhập khẩu KTM Duke 200 vào Indonesia với giá bán lên đến 65 triệu Rupiah (xấp xỉ 6.800 USD). Do đó, con số mà KTM Indonesia đưa ra cho Duke 200 được coi là khá hấp dẫn và hợp túi tiền hơn.

Được biết, KTM Duke 200 sẽ đến tay người tiêu dùng Indonesia thông qua con đường nhập khẩu từ Ấn Độ. Đi kèm với xe là chế độ bảo hành 1 năm hoặc 12.000 dặm.
 
img

"Khách hàng không cần phải chờ lâu trước khi nhận xe. Chúng tôi hiện đã đưa 300 chiếc KTM Duke 200 về Indonesia", ông Winata hứa hẹn.

Như đã biết, KTM Duke 200 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 kỳ, dung tích 200 cc, làm mát bằng dung dịch. Đồng hành với hộp số 6 cấp, động cơ sản sinh công suất 25 bhp tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 19 Nm tại 8.000 vòng/phút.

Ngoài ra, xe còn mang trên mình bộ khung bằng thép ống. Với trọng lượng chỉ 134 kg, KTM Duke 200 có thể đạt vận tốc tối đa 130 km/h.

Tuyệt vời hơn, KTM Duke 200 còn tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả. Theo hãng KTM, Duke 200 chỉ cần 1 lít xăng để hoàn thành quãng đường 45 km khi chạy đều ở vận tốc 80-90 km/h. Ngay cả khi người lái "vít hết ga", 2012 KTM Duke 200 cũng chỉ tiêu tốn lượng nhiên liệu ở mức 30 km/lít.
 
Một số hình ảnh chi tiết của KTM Duke 200:
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img

img
 
img
 
img
 
img

img

img

img

img

img

img