Tại thị trường Nhật Bản, mẫu xe ga Honda Vision được gọi bằng cái tên Dio 110. Trong khi đó, ở thị trường Indonesia, Spacy mới là tên gọi chính thức của Honda Vision vốn đã rất quen thuộc với  người tiêu dùng Việt Nam.

Để gây sự chú ý cho  Dio 110 tại xứ sở mặt trời mọc, hãng Honda đã chọn cách bổ sung màu mới. Theo đó, Honda Dio 110 2014 sẽ có thêm màu bạc ánh kim đẹp mắt. Những màu sắc trước đó của Honda Dio 110 tại Nhật Bản bao gồm đen và trắng.

Ngoài màu sơn mới, Honda không thay đổi bất kỳ chi tiết nào trên Dio 110 2014. Xe vẫn sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 kỳ, phun nhiên liệu điện tử, dung tích 110 cc.

Động cơ trên Honda Dio 110 sản sinh công suất tối đa  8,4 mã lực. Theo hãng Honda, Dio 110 chỉ cần 1 lít nhiên liệu để hoàn thành quãng đường  52 km. Tất nhiên, với điều kiện bạn phải liên tục duy trì vận tốc ở mức 60 km/h.

Tại thị trường Nhật Bản, Honda Dio 110 2014 được trang bị phanh kết hợp C-ABS. Giá bán của Honda Dio 110 2014 là  199.500 Yên, tương đương 1.948 Đô la Mỹ.

Lần đầu tiên trình làng tại thị trường Việt Nam vào tháng 9/2011, Honda Vision cạnh tranh trực tiếp với đối thủ "đồng hương" Yamaha Nozza. Vào thời điểm đó, Honda Vision được bán với giá khởi điểm 28,5 triệu Đồng. 

Đến nay, giá bán của Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn đã tăng lên mức 28,7 triệu Đồng. Ngoài ra, tại thị trường Việt Nam, Honda Vision còn có hai phiên bản khác là thời trang và thanh lịch với giá 28,9 triệu Đồng.