Ngày hôm nay, sau 5 ngày kể từ khi vụ nổ chiếc xe Honda Dream tại Bắc Ninh, hãng Honda Việt Nam đã có thông cáo báo chí với nội dung chính là việc khẳng định hãng này chưa hề nhận được kết quả điều tra của Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công An cũng như chưa được tiếp cận với chiếc xe Dream bị nổ.

Thông tin mẫu xe Honda Dream bị nổ và được cho là "nổ bình ắc quy (bình điện) được một số trang báo điện tử lớn đăng tải vào ngày hôm qua làm dấy lên những nghi ngại về chất lượng sản phẩm cũng như sự an toàn khi vận hành của các mẫu xe máy do hãng Honda Việt Nam sản xuất.

Ông Koji Onishi, Tổng Giám đốc của Honda Việt Nam đã đưa ra những thông tin đầu tiên, phủ nhận việc hãng này nhận được những kết luận điều tra từ phía Bộ Công An. Tuy nhiên, cũng trong Thông cáo báo chí mới này, Ông Koji Onishi cũng xác nhận sự việc mẫu xe Honda dream phát nổ là sản phẩm của Honda Việt Nam. Kèm theo đó là việc đánh giá đây là "trường hợp nghiêm trọng nhất và chưa từng xảy ra trước đây đối với sản phẩm của Honda Việt Nam".

Hãng Honda Việt Nam cũng đưa ra thông tin về việc "sẵn sàng hợp tác với cơ quan công an để sớm xác nhận nguyên nhân của sự việc này".

Cùng ngày, Kênh Thông tin và Đánh giá ô tô - xe máy AutoPro cũng đã gửi những câu hỏi của độc giả với những băn khoăn và thắc mắc về kỹ thuật cũng như mức độ an toàn của các mẫu xe do Honda sản xuất và đang được phân phối ra thị trường. AutoPro sẽ tiếp tục cung cấp thông tin tới độc giả quan tâm khi có sự phản hồi từ hãng Honda Việt Nam.

Dưới đây là toàn văn Thông cáo báo chí của Honda Việt Nam gửi tới các cơ quan báo chí và truyền thông:

img