Hôm qua, ngày 3/5, mẫu xe ga nhỏ xinh Honda Scoopy phiên bản 2013 đã chính thức được giới thiệu tại thị trường Thái Lan. Điểm nhấn đập vào mắt của Honda Scoopy 2013 chính là diện mạo bên ngoài khá mới mẻ và khác biệt. Điều đó cho thấy sự đầu tư của nhà sản xuất đối với Scoopy nhằm tăng sức hút cũng như doanh số bán hàng.

Từ trước đến nay, Honda Scoopy vốn được biết đến như một mẫu xe ga mang trên mình phong cách cổ điển. Thế nhưng, bước sang phiên bản 2013, Scoopy đã thay đổi "từ đầu đến chân", ít nhất là theo lời miêu tả của hãng Honda.
 
img
Honda Scoopy 2013 trẻ trung hơn.

Đầu tiên là phần "mặt tiền" với cụm đèn pha hình oval và đèn xi-nhan nằm dọc yếm xe. Phía sau, đèn hậu được tích hợp vào thân xe. Trong khi đó, ở phiên bản cũ, đèn hậu nằm tách rời với phần thân. Tiếp đến là màu sắc mới trẻ trung và bắt mắt hơn dành cho Honda Scoopy 2013.

"Trái tim" của Honda Scoopy 2013 là khối động cơ SOHC, phun nhiên liệu điện tử, dung tích 108 cc. Hãng Honda khẳng định, động cơ chỉ tiêu tốn 1 lít xăng trên quãng đường 53 km.

img
Xe sử dụng động cơ phun nhiên liệu điện tử.
 
"Honda Scoopy đã trở thành mẫu xe ga bán chạy nhất thị trường Thái Lan. Năm ngoái, hơn 330.000 chiếc Honda Scoopy đã tìm thấy khách hàng tại đất nước chùa tháp. Kiểu dáng mới là món quà mà chúng tôi muốn dành riêng cho khách hàng trung thành", bà Chiaki Kato, chủ tịch Honda Thái Lan, khẳng định.
 
img
1.454 USD là giá bán của Honda Scoopy tại Thái Lan.
 
Tại thị trường Thái Lan, Honda Scoopy 2013 được bán với giá 45.000 Baht, tương đương 1.454 USD.

Theo Dapur