Hiện nay, triển lãm môtô EICMA 2012 đang diễn ra tại "kinh đô thời trang" Milan của Ý. Đến với triển lãm, khách tham quan có thể chiêm ngưỡng rất nhiều mẫu môtô mới và đặc biệt do nhiều nhãn hiệu nổi tiếng sản xuất như Honda, Ducati, BMW, Suzuki, Triumph... Thế nhưng, bên cạnh đó lại có những "hạt sạn" xuất hiện dưới dạng xe "nhái".

Tất nhiên, những mẫu xe "nhái" không qua được mắt của cơ quan chấp pháp Guardia di Finanza thuộc Bộ Kinh tế và Tài chính của Ý. Với nhiệm vụ chống buôn lậu, tội phạm tài chính, sản xuất hàng nhái và vi phạm bản quyền, Guardia di Finanza đã tịch thu 6 mẫu scooter "nhái" tại triển lãm EICMA 2012.

Được biết, sự việc bắt đầu từ cáo buộc của tập đoàn Piaggio về những mẫu xe sao chép kiểu dáng Vespa. Sau khi nhận được cáo buộc từ tập đoàn Piaggio, các nhân viên chấp pháp đã tịch thu 6 mẫu scooter, bao gồm TaoTao Roman, Ningbo Wanli Weiye WL 101Z, Bertini Luxury, WRS Reset Ecologic cùng E-Tropolis Italia Miami và Milano.
 
Hàng loạt scooter "nhái" Vespa bị tịch thu 1

Trừ Roman, cả 5 mẫu xe còn lại đều chạy bằng năng lượng điện. Riêng Roman sử dụng động cơ đốt trong có dung tích 150 cc.

Đây không phải là lần đầu tiên cơ quan chấp pháp phải tịch thu những mẫu xe "nhái" tại triển lãm EICMA. Năm ngoái, Guardia di Finanza đã tịch thu mẫu xe 3 bánh Yiben YB 250 ZKT vì "nhái" kiểu dáng của Piaggio MP3.

Cả gian hàng của TaoTao và Ningbo Wanli Weiye đều phải đóng cửa sau khi tất cả những mẫu xe họ mang đến triển lãm EICMA 2012 đã bị tịch thu. Trong khi đó, Bertini, WRS và E-Tropolis Italia vẫn tiếp tục trưng bày xe vì vẫn còn những sản phẩm không bị tịch thu.