Tin đồn về việc hãng Ducati sẽ tham gia vào phân khúc xe scooter đã xuất hiện trong làng công nghiệp môtô thế giới từ năm 2011 sau khi mẫu môtô mang kiểu dáng cruiser có tên Diavel ra đời. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, ông Gabriele Del Torchio, giám đốc hãng Ducati, đã phủ nhận tin đồn sẽ sản xuất scooter. Theo ông, hãng Ducati không có ý định sản xuất scooter trong tương lai.

Đến nay, ông Claudio Domenicali, giám đốc điều hành của Ducati, lại khiến tin đồn một lần nữa bùng lên sau khi trả lời trong một bài phỏng vấn mới với trang tin Moto.it. Khi được hỏi về khả năng sản xuất scooter của hãng Ducati, ông Domenicali khẳng định đây “có thể là một định hướng tương lai”.

Khi phóng viên của trang tin Moto.it hỏi việc sản xuất scooter có phải là sự báng bổ đối với nhãn hiệu Ducati hay không, ông Domenicali trả lời: “Một mẫu scooter mang nhãn hiệu Ducati không phải là điều báng bổ. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ hay nói như thế”.

“Ducati là một nhãn hiệu thiên về dòng sản phẩm mang thiết kế thể thao. Giá trị nhãn hiệu của chúng tôi được phản ánh thông qua mọi sản phẩm, ngay cả một chiếc cốc café”, ông Domenicali cho biết thêm. “Vì thế, chúng tôi có thể tính đến chuyện sản xuất scooter”.

Cruiser, mẫu scooter đầu tay của Ducati.

Cruiser, mẫu scooter đầu tay của Ducati.

Trong quá khứ, hãng Ducati cũng từng tham gia vào phân khúc scooter với sản phẩm đầu tay mang tên Cruiser được lắp ráp từ năm 1952 – 1954. Ducati Cruiser được trang bị động cơ có dung tích xi-lanh 175 cc. Sau đó, trong thời gian từ năm 1963 – 1967, Ducati tiếp tục sản xuất một mẫu scooter khác mang tên Brio với 3 phiên bản sử dụng động cơ 48, 80 và 94 cc. Về thiết kế, Ducati Brio sở hữu diện mạo khá giống với dòng xe Vespa của Piaggio.

Một số hình ảnh khác của những mẫu scooter Ducati trong quá khứ:

Ducati Cruiser

Ducati Cruiser

img
img
Ducati Brio

Ducati Brio