Một khoảng thời gian khá dài kể từ khi Ducati bỏ trống phân khúc cruiser, nhưng sau đó hãng mô tô danh tiếng này đã trở lại bằng một siêu phẩm đình đám. Chiếc Ducati Diavel là một trong những mẫu cruiser đẹp nhất thế giới, một chiếc xe không dành cho “kẻ yếu”.

Chiếc mô tô cỡ lớn của Ducati được trang bị khối động cơ có dung tích xi-lanh tới 1.198 cc, kết hợp với hệ thống truyền động và hộp số mới, chiếc xe vận hành rất mượt mà. Cưỡi lên Diavel là bạn đã cưỡi lên “162 con ngựa”, vận hành với độ chính xác cao.

Ducati Diavel có ba chế độ lái, và ở cả ba chế độ lái chiếc xe đều mang tới cho bạn cảm giác an tâm tuyệt đối. Ở chế độ Urban – đô thị, công suất của chiếc xe được giới hạn ở 100 km/h, với hệ thống điều khiển chống trượt đầy đủ. Trong khi đó, ở chế độ Touring và Sport, chiếc xe vận hành ở 100% sức mạnh, với tất cả các tính năng an toàn cần thiết.

Khách hàng có thể tùy chọn yên xe một chỗ hoặc hai chỗ, nhưng bạn sẽ chẳng có cơ hội “chăm sóc” bạn đồng hành của mình khi đang lái cỗ máy siêu khủng này.

Ducati Diavel mang tới cho người điều khiển cảm giác tuyệt vời nhất ngày cả khi đi trong thành phố hay trên đường trường. Chiếc xe là một sự lựa chọn tốt nếu bạn cảm thấy nhàm chán với Yamaha MAX hay Triumph Rocket III.

Ducati Diavel 2013 được bán ra với các tùy chọn màu đỏ và xanh, bạn cũng có thể tùy chọn bản màu đen – Dark Virsion, hoặc bản mạ crom – Cromo Vision. Tất cả các phiên bản Ducati Diavel đều đi kèm với màn hình TFT trên bảng điều khiển.
 
img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

Theo AutoEvolution