Hãng sản xuất mô tô Confederate nổi tiếng với những dòng sản phẩm đắt ngang xe hơi đã chính thức tung ra thế hệ thứ hai của P51 Combat Fighter. Có thể nói, Confederate G2 P51 Combat Fighter như nằm giữa ranh giới của mô tô và tác phẩm nghệ thuật sắp đặt.

img

Theo hãng Confederate, G2 P51 Combat Fighter được phát triển với “cảm hứng từ chiếc chopper thô ráp và trần trụi của anh hùng khởi nghĩa trong thập niên ‘60”. Không ai hiểu rõ hãng Confederate muốn nhắc đến anh hùng nào. Chỉ biết, Confederate G2 P51 Combat Fighter thực sự là một mẫu mô tô đẹp mắt và ấn tượng.

img

Toàn bộ Confederate G2 P51 Combat Fighter được làm từ vật liệu nhôm billet tiêu chuẩn hàng không 6061-T6, từ khung gầm đến động cơ. “Trái tim” của Confederate G2 P51 Combat Fighter mới là khối động cơ V-Twin, làm mát bằng gió, dung tích 2.163 cc, sản sinh công suất tối đa hơn 200 mã lực và mô-men xoắn cực đại 170 lb-ft.

img

Confederate G2 P51 Combat Fighter sở hữu chiều dài cơ sở 1.587 mm, trọng lượng 227 kg và bình xăng có dung tích 14,2 lít. Do đó, Confederate G2 P51 Combat Fighter có lẽ sẽ không chiến thắng trên những đường đua. Tuy nhiên, những người mua Confederate G2 P51 Combat Fighter có lẽ cũng chẳng muốn mang xế cưng lên đường đua để “phá xe”.

img

Tương tự những thành viên khác trong dòng Confederate, G2 P51 Combat Fighter chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn là 61 chiếc. Trong đó, có 31 chiếc màu đồng với và 30 chiếc màu đen. Giá bán khởi điểm của Confederate G2 P51 Combat Fighter màu đồng lên đến 113.900 USD. Trong khi đó, Confederate G2 P51 Combat Fighter màu đen được bán với giá khởi điểm 119.500 USD tại thị trường Mỹ. Với số tiền này, khách hàng hoàn toàn có thể tậu những chiếc ô tô thể thao hạng sang như Porsche 911.

img

Có thể nói, Confederate G2 P51 Combat Fighter là dòng mô tô chỉ dành cho nhà giàu. Hiện Confederate cũng đang có một số khách hàng là người nổi tiếng như cựu ngôi sao bóng đá David Beckham và nam tài tử Tom Cruise. Là bạn thân của nhau, cả hai ngôi sao đều chọn Confederate F131 Hellcat Combat làm xế cưng.