Vào đúng 7 giờ 48 phút sáng ngày 7/12/1941, quân đội Nhật Bản bắt đầu cuộc không kích vào tàu chiến của Mỹ tại Trân Châu cảng. Để kỷ niệm 72 năm kể từ thời khắc đó, hãng sản xuất môtô Confederate nổi tiếng thế giới đã quyết định trình làng tân binh mang tên C2 P-51 Fighter.

Đây là sản phẩm mới duy nhất của hãng Confederate trong suốt 2 năm im ắng vừa qua. Hồi đầu năm 2013, hãng Confederate đã chiêu mộ thêm nhà thiết kế Pierre Terblanche từng làm việc cho Ducati vào hàng ngũ của mình. Đến nay, nỗ lực "thay máu" cho đội ngũ nhân sự của hãng Confederate đã được trả công xứng đáng bằng mẫu môtô C2 P-51 Fighter mới.

Về cơ bản, đây là thế hệ thứ hai của dòng môtô Confederate Fighter với sự ảnh hưởng mạnh mẽ từ phong cách thiết kế đậm chất Nam Phi. Theo Terblanche, Confederate Fighter thế hệ đầu tiên là một trong những mẫu xe yêu thích nhất mọi thời đại của ông. Do đó, việc chế tạo Confederate Fighter thế hệ thứ hai là một nhiệm vụ không hề dễ dàng.

Ông Terblanche cho biết, C2 P-51 Fighter sẽ vẫn giữ nguyên truyền thống sử dụng nhiều vật liệu nhôm, titan, thép không gỉ và sợi carbon của hãng Confederate. Xe được trang bị động cơ V-Twin với vỏ các-te bằng phôi nhôm mới. Nhờ đó, trọng lượng động cơ được cắt giảm 18 kg so với thiết kế cũ.

Ngoài ra, động cơ trên Confederate C2 P-51 Fighter còn được ứng dụng hệ thống phun nhiên liệu từ trên xuống mới. Đây là công nghệ "cho phép động cơ sản sinh công suất lớn hơn và cải thiện thiết kế công thái học".

Tạm thời, vẫn chưa có nhiều thông tin liên quan đến Confederate C2 P-51 Fighter mới. Chỉ biết, xe sẽ được sản xuất với số lượng đúng 31 chiếc và bắt đầu có mặt trên thị trường vào mùa hè năm 2014. 

Những mẫu xe trước đây là hãng Confederate đều có giá trên dưới 100.000 USD. Do đó, đừng mong chờ Confederate C2 P-51 Fighter sẽ là một mẫu môtô hợp túi tiền.