Trong quá khứ, hãng Ducati từng phát triển một mẫu xe mang tên Scrambler. Có thể nói, Ducati Scrambler ra đời trong thời đại mà môtô không được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến nhưng đậm chất say mê hơn.

Ban đầu, Ducati Scrambler được ra đời để dành cho thị trường Mỹ. Mẫu môtô biểu tượng của gia đình Ducati nổi tiếng với kiểu dáng gọn gàng và thanh lịch cùng khối động cơ xi-lanh đơn, SOHC, làm mát bằng gió.

Đến nay, lại có tin đồn về kế hoạch hồi sinh dòng xe Scrambler của Ducati. Theo đó, Ducati Scrambler thế hệ mới sẽ được trang bị động cơ V-Twin có dung tích từ 400-600 cc.
 
Biểu tượng Ducati Scrambler sẽ được hồi sinh 1
Nhà máy của Ducati tại Thái Lan có thể sẽ chịu trách nhiệm lắp ráp Scrambler thế hệ mới.

Nhiều người cảm thấy tin tưởng vào tính xác thực của tin đồn khi biết Ducati Scrambler sẽ được lắp ráp tại Thái Lan. Nhà máy của Ducati ở đất nước Chùa Vàng hiện đã đi vào sản xuất.

Năm ngoái, nhà máy đã lắp ráp hơn 1.000 chiếc Ducati Monster. Với tham vọng tăng cường sự hiện diện trên toàn thế giới của công ty mẹ Audi, Ducati Thái Lan dự kiến sẽ cải thiện năng lực sản xuất.

Ducati Scrambler thế hệ mới được định hướng như một mẫu môtô giá rẻ với kiểu dáng đẹp mắt. Để duy trì mức giá thấp, hãng Ducati sẽ sản xuất phần lớn các phụ kiện như phanh, hệ thống giảm xóc và vành tại Thái Lan hoặc các quốc gia lân cận.