Chiều ngày 29-4, tin từ Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này đã vào cuộc xác minh làm rõ một đoạn clip tung lên mạng xã hội Facebook ghi lại cảnh một chiếc xe mang BKS tỉnh Thanh Hóa phóng ầm ầm bên làn ngược chiều trên Quốc lộ 1 qua địa phương này.

Clip xe khách của nhà xe Tùng Lâm (Thanh Hóa) chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1 vào chiều ngày 28-4.

Theo đó, qua xác minh, CSGT Thanh Hóa xác định chiếc ôtô khách giường nằm mang BKS 36B-029.22 là của nhà xe Tùng Lâm chuyên chạy tuyến Thanh Hóa - Hà Nội. Chiếc xe khách chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) vào chiều ngày 28-4.

Người điều khiển phương tiện là tài xế Nguyễn Bá Nhật (SN 1983, ngụ xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Tại cơ quan công an, tài xế Nhật đã thừa nhận việc điều khiển chiếc xe khách giường nằm chạy vào đường ngược chiều là đúng như video clip trên mạng xã hội Facebook.

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Phòng CSGT Đường bộ, Đường sắt Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tước giấy phép lái xe 2 tháng đối với  tài xế Nguyễn Bá Nhật, phạt nhà xe Tùng Lâm số tiền 1 triệu đồng.

Xe khách giường nằm biển số Thanh Hóa phóng ầm ầm ngược chiều trên Quốc lộ 1 - Ảnh 2.

Chiếc xe khách giường nằm của nhà xe Tùng Lâm chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1A qua Thanh Hóa gây bức xúc cho nhiều lái xe

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn video clip từ camera hành trình ghi lại hình ảnh xe khách gường nằm mang BKS 36B-029.22 với phù hiệu nhà xe Tùng Lâm chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1 với tốc độ cao. Đây là đoạn đường ngược chiều có dải phân cách cứng và thời điểm chiếc xe chạy ngược chiều đang có nhiều phương tiện lưu thông.

Hành động điều khiển phương tiện đi vào đường ngược chiều không chỉ vi phạm Luật Giao thông mà còn gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông đúng làn đường, nên khi clip được đăng tải, có rất nhiều bình luận lên án hành động trên của lái xe.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên xe khách biển số Thanh Hóa chạy vào đường ngược chiều trên Quốc lộ 1. Trước đó, ngày 7-2 (tức mùng 3 Tết Kỷ Hợi 2019), một chiếc xe khách giường nằm 45 chỗ của nhà xe Doanh Lý (ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) cũng đã bị phạt 1 triệu đồng, tước giấy phép lái xe với tài xế Phạm Văn Doanh 2 tháng do chạy vào đường ngược chiều trên Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Hà Trung, Thanh Hóa.