Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng nói trên xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng nay ngày 30-4, trên tuyến đường tránh TP Vinh (tỉnh Nghệ An).

Theo đó, chiếc xe khách giường nằm mang BKS 18B - 012.64 chạy tuyến Tây Ninh - Nam Định khi lưu thông trên tuyến đường tránh TP Vinh theo hướng Nam - Bắc đã bất ngờ mất lái rồi va chạm với 3 chiếc xe tải chạy cùng chiều, lật xuống ruộng lúa bên đường. Vụ tai nạn khiến 1 cháu bé tử vong và hơn 10 người khác bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Danh sách các nạn nhân bị thương phải nhập viện cấp cứu gồm: Nguyễn Văn Dương (SN 1980, trú tại Nam Định), Nguyễn Thị Phước (SN 1978, trú tại Hà Tĩnh), Đặng Thanh Huyền (SN 1985, trú tại Hà Tĩnh), Nguyễn Đức Tuấn (SN 1970, trú tại Thanh Hóa), Khương Quang Thắng (SN 1979, trú tại Thanh Hóa), Vũ Thái Sơn, Vũ Huy Hoàng (SN 2011, trú tại Ninh Thuận) Trần Thị Bảo Ngọc (SN 2010, trú tại Hà Tĩnh), Vũ Hoàng Tiến Anh (SN 2014, trú tại Ninh Thuận), Nguyễn Tiến Khánh (SN 1983, trú tại Hà Tĩnh), Lê Thị Thùy Linh (SN 1978, trú tại Ninh Thuận).

Trong đó, 5 bệnh nhân đa chấn thương, 6 bệnh nhân chấn thương phần mềm. Sau khi được các bác sĩ tích cực điều trị, sức khỏe một số bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện.


Một trong số các nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Một trong số các nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT đã có mặt khám nghiệm hiện trường cũng như làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn .

Theo Người Lao Động