Trưa nay, Trung tá Trần Văn Thắng, Đội trưởng Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe trên đèo Lò Xo vào sáng cùng ngày.

Khoảng 6h sáng 8/2, lực lượng chức năng nhận tin chiếc xe khách giường nằm bị cháy rụi trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua đèo Lò Xo.

Chiếc xe bị cháy trơ khung, một số hành lý của hành khách bị thiêu rụi. Một làn đường ô tô qua hiện trường vụ cháy bị ùn ứ.

Khi công an tiếp cận, cả tài xế và hành khách trên xe đều đã rời khỏi hiện trường nên đến trưa nay vẫn chưa rõ thông tin vụ cháy..

Trước đó, lúc 6h sáng 3/2, xe khách giường nằm 42 chỗ của nhà xe Tây Nguyên xuất phát từ Gia Lai đi Quảng Bình do tài xế Thái Văn Lợi (SN 1976, trú huyện Ia Grai, Gia Lai) điều khiển đến km 1368+200 đường Hồ Chí Minh (thuộc xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn, Quảng Nam) bốc cháy dữ dội ở phía sau xe.

Tài xế kịp thời hô hoán hành khách và người nhà xe thoát ra ngoài kịp thời. Toàn bộ xe khách bị cháy rụi.

Đèo Lò Xo thuộc địa bàn 2 tỉnh Quảng Nam và Kon Tum. Với chiều dài hơn 27km ngoằn ngoèo uốn lượn được mệnh danh là cung đường tử thần khi liên tục có những khúc quanh như lò xo trở thành nỗi ám ảnh của tài xế mỗi khi cầm lái qua đây.