Cách đây vài ngày, ban điều hành đường đua Nurburgring và thống đốc bang Rhineland-Palatinate, Đức đã đưa ra thông báo phá sản trong một cuộc họp báo tổ chức tại Mainz. Trước đó, họ đã đệ đơn xin cứu trợ lên Ủy ban Châu Âu nhưng bị từ chối.

Nguyên nhân dẫn đến phá sản chính là khoản nợ 490 triệu USD của Nurburgring GmbH, hãng quản lý đường đua danh tiếng tại Đức. Từ nay đến cuối năm, các hoạt động đã lên kế hoạch trước vẫn được tiến hành theo dự kiến, nhưng không ai dám chắc về tương lai sau đó của đường đua Nurburgring.

Viễn cảnh thế giới xe hơi thiếu đường đua Nurburgring trứ danh tại Đức dường như không mấy hợp lý với nhiều người. Không chỉ là địa điểm tổ chức những giải đua hấp dẫn, Nurburgring còn trở thành công cụ đong đếm khả năng vận hành của các mẫu xe. Do đó, nhiều người hiện vẫn đang tiếp tục nghe ngóng thông tin về số phận cuối cùng của đường đua Nurburgring.
 
img
Đường đua Nurburgring đứng trước tương lai mờ mịt.

Theo một số nguồn tin, Bernie Ecclestone, "ông trùm F1", đã hứa sẽ làm mọi việc có thể để giữ lại Nurburgring trong lịch trình giải đua của mình. Cụ thể, ông sẽ xóa bỏ khoản phí đưa giải F1 đến Nurburgring cho hãng quản lý đường đua.

Như đã biết, các hãng quản lý đường đua phải trả một khoản phí không nhỏ để giành cơ hội đăng cai giải F1. Điển hình như hãng quản lý đường đua Circuit of the Americas tại Austin, Texas. Họ đã phải chi số tiền lên đến 25 triệu USD để "gánh xiếc F1" ghé thăm đường đua Circuit of the Americas. Do đó, "ông trùm F1" mới khẳng định "sẽ chịu mọi khoản phí mà vẫn đảm bảo doanh thu cho hãng quản lý đường đua Nurburgring".