Cách đây không lâu, trong làng đua thế giới đã rộ lên tin đồn về việc câu lạc bộ xe ADAC của Đức mua lại toàn bộ khu liên hợp Nurburgring. Đến nay, người có hứng thú với đường đua nổi tiếng lại là "ông trùm F1" Bernie Ecclestone. Theo một số nguồn tin, ông Ecclestone đang cân nhắc mua lại đường đua có tên gọi "địa ngục xanh" và toàn bộ cơ sở vật chất liên quan.

Dù là nơi tổ chức những sự kiện đua xe hấp dẫn nhất thế giới như 24 Hours và Đức GP, Nurburgring vẫn không thể chống chọi với tình trạng khủng hoảng kinh tế. Những chủ nhân trước đã đẩy khu liên hợp Nurburgring vào tình trạng nợ nần và đầu tư xấu.

Quá trình đấu thầu toàn bộ khu liên hợp Nurburgring đã bắt đầu từ cuối tháng 5 vừa qua. Hạn cuối để những người có hứng thú với khu liên hợp Nurburgring quyết định tham gia đấu thầu là 12/6.

Vì toàn bộ khu liên hợp đều được rao bán nên đường đua F1, khu nghỉ dưỡng Motorsports và khách sạn Congress and Motorsport cũng tìm chủ nhân mới. Đó là lý do vì sao "ông trùm F1" muốn mua lại Nurburgring.

"Có khả năng tôi sẽ mua lại đường đua Nurburgring. Ít nhất thì tôi đang nghĩ về điều đó", ông Ecclestone cho biết. "Nếu làm như thế, chặng đua Đức GP sẽ được đảm bảo, cả hợp đồng hiện có với Hockenheim nữa".

Hiện nay, chủ đường đua Nurburgring đang nợ khoảng 500 triệu Đô la Mỹ. Đó là lý do vì sao khu liên hợp bị rao bán dù mang về lợi nhuận khoảng 60 triệu Euro, tương đương 77 triệu Đô la Mỹ, mỗi năm. Toàn bộ khoản nợ sẽ được xóa sạch khi Nurburgring có chủ nhân mới.