21 vòng đua tại khép lại với chiến thắng thuộc về nhà đương kim vô địch. Tai nạn trước mùa giải tưởng chừng đã cướp đi của Marquez cơ hội bảo vệ danh hiệu đã đạt được cuối tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, tay đua trẻ đã kịp trở lại và thể hiện một phong độ cực kỳ xuất sắc, không có dấu hiệu nào cho thấy anh từng bị gãy chân một tháng trước mùa giải.

Marc Marquez về nhất, Honda có chiến thắng kép tại Mỹ 1

Có lợi thế giành pole xuất phát, Marquez lập tức tăng tốc ngay từ những khúc cua đầu, nhanh chóng bỏ lại các đối thủ với khoảng cách an toàn, để băng băng về đích trước tiên. Đây cũng là chiến thắng chặng thứ 8 sau 20 chặng đua của tay lái Honda.

Ngày thi đấu của Honda thêm hoàn hảo với việc Dani Pedrosa cán đích ở vị trí thứ hai. Pedrosa củng cố vững chắc vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 20 điểm có được tại GP Mỹ. Vị trí còn lại trên podium thuộc về tay lái người Ý Andrea Dovizioso.

Marc Marquez về nhất, Honda có chiến thắng kép tại Mỹ 2

Đồng hương của Marquez-Jorge Lorenzo tiếp tục có 1 chặng đua tệ hại, khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 10, dù xuất phát ở vị trí thứ 5. Nguyên nhân của thành tích tệ hại trên là do tay lái người Tây Ban Nha bị trừ điểm, do phạm lỗi xuất phát. Mùa giải mới trôi qua 2 chặng nhưng Lorenzon đã liên tục gặp phải nhiều vận rủi khác nhau. Ở chặng đầu tiên, anh bị tai nạn khi cuộc đua chưa trôi qua được một vòng. Hiện, nhà vô địch thế giới 2012 đang kém nhà đương kim vô địch Marquez tới 44 điểm trên bảng xếp hạng.

"Huyền thoại sống" Valentino Rossi cũng có 1 chặng đua không mấy thành công khi kết thúc ở vị trí thứ 8. Chặng đua tiếp theo sẽ diễn ra tại quốc gia Nam Mỹ Argentina vào 27/4 tới.