Trong tuần này, Lamborghini đã ra mắt hàng loạt phiên bản mới thuộc dòng xe Gallardo, với rất nhiều thay đổi về phong cách, thiết kế và cả những tùy chọn cá nhân. Và phiên bản mới nhất thuộc dòng xe Gallardo mà Lamborghini vừa ra mắt chính là chiếc xe đua Gallardo LP 570-4 Super Trofeo.

img

Chiếc xe đua mới của Lamborghini có kiểu dáng tương tự như chiếc Gallardo LP560-4 bản 2013, vừa mới được giới thiệu vào cuối tuần trước tại sự kiện Blancpain Super Trofeo European Championship 2012, diễn ra tại Navarra, Tây Ban Nha. Sau đó chiếc xe được ra mắt tại sự kiện Frenchman Cédric Leimer 2012, diễn ra tại Autovitesse Garage R.

img

Đích thân Giám đốc điều hành của Lamborghini, Stephan Winkelmann, cùng với Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển xe thể thao Maurizio Reggiani đã có mặt tại buổi ra mắt xe đua mới. Bên cạnh đó còn có Giám đốc tiếp thị của hãng đồng hồ Blancpain, Alain Delamuraz.

img

Như lời giới thiệu của Reggiani, chiếc Gallardo LP 570-4 Super Trofeo phiên bản 2013 được xây dựng từ khung gầm của “người tiền nhiệm”. Nhưng đã có những cải tiến đáng kể về kiểu dáng để tăng khả năng làm mát động cơ và các má phanh, đồng thời tăng tính khí động lực học và áp lực xuống mặt đường. Theo Reggiani, chiếc xe đua mới có tính khí động lực học tốt hơn 120% so với tiền nhiệm, khả năng làm mát má phanh tốt hơn 50%, cùng với áp lực cao nhất được cộng thêm 160 kg.

img

Phần vỏ của Gallardo LP 570-4 Super Trofeo 2013 được làm gần như hoàn toàn từ sợi carbon, trong đó dễ thấy nhất là cản trước, mui xe phía sau, cánh gió sau, các bộ phận thuộc hệ thống khuếch tán gió… Cánh gió phía sau của chiếc xe có thể thay đổi linh hoạt để phù hợp với yêu cầu của từng trường đua khác nhau. Bên trong, Lamborghini trang bị những chiếc ghế đua bọc da, những chiếc ghế đua được đặt rất thấp này được chế tạo từ hỗ hợp Kevlar và sợi carbon.

img

Đây là năm thứ tư liên tiếp chiếc xe đua Gallardo LP 570-4 Super Trofeo được xây dựng. Chiếc xe đã được ra mắt tại châu Âu, sắp tới Lamborghini sẽ mang Gallardo LP 570-4 Super Trofeo tới châu Á và có thể đến Mỹ trong tương lai.

Chiếc xe đua này được xây dựng để dành cho những cá nhân đam mê tốc độ và các cuộc đua, cùng với những công ty tư nhân. Mỗi cá nhân hay các công ty có thể sở hữu một chiếc Gallardo LP 570-4 Super Trofeo để tham gia các cuộc đua với điều kiện có một đội kỹ thuật đáp ứng được các tiêu chuẩn do liên đoàn đua xe đề ra.
 
img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

Tổng hợp