Tay lái người Tây Ban Nha đã khẳng định sẽ không rời Yamaha để chuyển sang khoác áo Ducati. Nhà vô địch thế giới 2012 cho biết sẽ thương thảo hợp đồng mới với đội đua chủ quản Yamaha trong thời gian sớm nhất. Như vậy những tin đồn về một vụ chuyển nhượng “bom tấn” làng Moto GP trước mùa giải 2014 đã có câu trả lời xác đáng.

"Mong muốn của tôi là sẽ kết thúc sự nghiệp với tư cách một tay của Yamaha. Yamaha là đội đua tuyệt vời, mùa giải tới chúng tôi sẽ được sở hữu những chiếc xe mới tốt nhiều mùa giải vừa qua", tay lái từng hai lần vô địch thế giói khẳng định với báo giới.

Trong cuộc phỏng vấn, anh cũng cho biết về tình trạng sức khỏe của mình, nhà đương kim á quân mùa giải 2013 cho biết anh đã hoàn toàn bình phục sau ca phẫu thuật xương đòn. Hiện tại, Lorenzo vẫn đang tập nhẹ, và thực hiện chế độ ép cân trước khi bước vào kì kiểm tra định kì trước mùa giải tại trường đua Sepang-Malaysia.

Jorge Lorenzo kết thúc mùa giải 2013 với vị trí thứ hai, sau Marc Marquez, dù đã rất nỗ lực ở những chặng cuối, nhưng anh cũng không thể bảo vệ được danh hiệu vô địch thế giới đã giành được ở mùa giải trước đó. Một phần nguyên nhân thất bại của tay lái Yamaha được lí giải là do chấn thương xương đòn, mà anh mắc phải ở nửa cuối mùa giải vừa qua.