Theo một nguồn tin, chế độ ăn kiêng ép cân khắc nghiệt của các tay đua F1 trong năm nay đã khiến một tay đua bị ngất tại chặng đua vừa qua tại Malaysia.

Việc ăn kiêng, ép cân, hay thậm chí là làm cho cơ thể mất nước để có thể đạt trọng lượng tiêu chuẩn cho cả người và xe tham gia thi đấu giới hạn ở mức 692kg.

Tay đua Jenson Button chia sẻ: “Việc tôi sẽ làm đến nhà tắm hơi, vào phòng xông hơi, không ăn hay uống bất cứ thứ gì cho đến khi đủ tiêu chuẩn tham gia thi đấu.”

Dù vậy thì đó chỉ là những câu nói bông đùa của Jenson Button, huấn luyện viên của anh đã vạch ra một chiếc lược nhằm giúp tay đua này giảm cân một cách nhanh nhất.

Trong khi đó, một tay đua khác là Lewis Hamilton cũng cho biết anh có nghe phong phanh rằng một số tay đua đã ăn kiêng rất chuyên nghiệp, nói cách khách là họ chọn cách ăn “kham khổ”.

“Tôi có nghe phong phanh rằng một số tay đua đang ăn kiêng, họ đang tự bóc lột sức khỏe của chính bản thân mình.”

Một phóng viên của tạp chí Times là Kevin Eason đã cho đăng tải một thông tin liên quan đến việc một tay đua F1 đã bị ngất tại chặng đua ở Malaysia, điều này cho thấy nguy cơ tiềm ẩn của việc các tay đua đang tự bỏ đói chính mình để đạt tiêu chuẩn cân nặng.”

Trong số những tay đua “quá cân” có Adrian Sutil, anh nặng hơn người đồng đội của mình ở Sauber là Esteban Gutierrez đến 12 kg.

Điều đáng nói là dù cả hai tay đua này đều khá to lớn, vì vậy khi ngồi lên chiếc C33 Ferrari đều sẽ vượt tiêu chuẩn 692 kg.

Do vấn đề này mà Sauber đang phải phát triển khung gầm mới nhẹ hơn và dự kiến sẽ đưa ra sử dụng tại chặng đua ở Tây Ban Nha vào tháng 5 này.