Tin tức xung quanh phiên bản Chevrolet Corvette thế hệ tiếp theo, một chiếc C7, đã được người ta nói đến ngay từ khi phiên bản C6 ra đời. Những phải đến gần đây, thông tin chính thức về chiếc Vette này mới được nhắc lại, và siêu xe kỉ niệm sinh nhật 100 năm tuổi của Chevrolet sẽ có mặt trên thị trường vào năm 2012.

Những khó khăn về vấn đề tài chính trong cuộc khủng hoảng kinh tế cũng như những quy định không rõ ràng về lượng tiêu thụ nhiên liệu cho xe hơi của CAFE hồi cuối năm 2008 đã khiến dự án Corvette C7 có thời điểm bị hoãn vô thời hạn. Nhưng vào thời điểm này, khi cả hai vấn đề đều đã được giải quyết, đương nhiên đèn xanh đã bật lên vì chính giám đốc điều hành Fritz Henderson của GM là người rất hâm mộ dòng Corvette. Nguồn tin này đã được xác nhận trên diễn đàn Corvette Blogger.

Thông tin về bản báo cáo từ phía Chevrolet cho biết ngày đầu tháng 4 năm 2012 sẽ là thời điểm sản xuất phiên bản 2013. Như vậy đã có những cải thiện so với thông báo tạm dừng dự án mà Chevrolet đã đưa ra trước đó khi hãng dự đoán phải đến đầu năm 2014 mới có thể triển khai.  Trên thực tế, thay đổi mới chính là kế hoạch khai thác thị trường mà hãng đã vạch ra ban đầu.

Tuy nhiên, dù đã có những thông tin xác nhận sự xuất hiện sớm của Corvette C7, nhưng những gì mà người ta thu nhận được vẫn khá ít ỏi. Điều đáng chú ý chính là sự thay đổi về vị trí đặt động cơ của Corvette C7, sẽ không đặt ở giữa như dự đoán, mà nhà sản xuất sẽ tìm lại quá khứ của mẫu  Corvette đầu tiên 57 năm trước khi để động cơ ở phía trước.

Xét thiết kế tổng thể, C7 sẽ được sở hữu những vật liệu tiên tiến nhất như sợi các bon, nhôm và magie để giảm trọng lượng xe nhưng vẫn giữ được độ ổn định cần thiết.
Nhìn bề ngoài, Corvette C7 khá giống với bản concept Corvette Stingray đã từng được giới thiệu tại triển lãm Chicago Auto Show hồi đầu năm nay. Nhưng đó không phải là tất cả những điều mà kĩ thuật viên của GM đã làm được tại GM Design Studio. Sẽ không phải là một bản cácbon sao chép, mà chúng ta sẽ thấy những thay đổi cụ thể, như các khe mang cá tại lưới tản nhiệt, hay cấu trúc khí động học tại đuôi xe sẽ là những ấn tượng rõ nét khi sản phẩm được hoàn thành.

Corvette C7 dự đoán sẽ được trang bị động cơ LSA của mẫu Cadillac CTS-V, mà không phải phiên bản LS9 638 mã lực của siêu xe ZR1. Có lẽ quyết định giảm sức mạnh của động cơ liên quan tới mục tiêu tiết kiệm nhiêu liệu của nhà sản xuất. Và để trở thành đối thủ xứng tầm của Porsche 911 hay Nissan GT-R , việc trang bị cho Vette C7 một bộ ly hợp kép là điều tất yếu.

So với những anh em trong dòng Corvette, như hai mẫu C6 và C5 gần đây, Vette C7 là một cuộc cách mạnh với những cải thiện đáng kể và cả những thay đổi dựa trên nền tảng xuất sắc Corvette mà Chevrolet đã xây dựng. Chúng ta đang hi vọng vào những gói nâng cấp tính năng thực sự ấn tượng mà nhà sản xuất sẽ đưa ra như các thiết bị hi-tech, vật liệu tiên tiến hay công nghệ mới sẽ được trang bị cho chiếc xe, dù cho giá cả vẫn luôn là điều đáng bàn.
 
img

img

img

img

img

img

img

img


 Theo MotorAuthority