Tay đua người Tây Ban Nha Jose Luis Alvarez vừa thông báo rằng anh sẽ tham gia cuộc đua Rally Dakar 2013 bằng chiếc Smart Fortwo. Điều này cũng đánh dấu lần đầu tiên một chiếc minicar tham gia cuộc đua xe đường trường khắc nghiệt nhất thế giới.

Như các bạn có thể thấy, chiếc xe đua này sử dụng một số bộ phận của chiếc minicar Smart Fortwo. Nhưng toàn bộ khung gầm và hệ thống treo của chiếc xe đã được thay thế bằng hệ thống khung gầm Polaris XP900 của ATV, cùng với một vài sửa đổi khác, trong đó đánh kể nhất là việc điều chỉnh tăng chiều cao xe.

Toàn bộ nội thất của chiếc xe đã được lược bỏ, thay thế vào đó là một chiếc ghế đua duy nhất ở trung tâm của cabin. Chiếc xe cũng có bộ khung lồng chống lật và một bảng điều khiển mới gồm các thiết bị đặc trưng trên những chiếc xe đua.

Động cơ trên chiếc Smart cũng được loại bỏ, thay vào đó là khối động cơ 900 cc – hai xi-lanh có công suất 90 mã lực, một con số quá nhỏ với một chiếc xe đua.

Vì kích thước siêu nhỏ của chiếc xe đua này, Smart Fortwo sẽ cạnh tranh trong hạng mục dành cho những chiếc xe nhỏ nhẹ. Nó sẽ chính thức tham gia cuộc đua Dakar Rally, khởi tranh ngày 5 tháng 1 năm 2013, tại Lima, Peru.

Biến Smart Fortwo thành xe đua địa hình 1

Biến Smart Fortwo thành xe đua địa hình 2

Biến Smart Fortwo thành xe đua địa hình 3

Biến Smart Fortwo thành xe đua địa hình 4

Biến Smart Fortwo thành xe đua địa hình 5

Biến Smart Fortwo thành xe đua địa hình 6

Biến Smart Fortwo thành xe đua địa hình 7

Biến Smart Fortwo thành xe đua địa hình 8

Biến Smart Fortwo thành xe đua địa hình 9

Theo Leftlanenews