Trong chặng đầu tiên của giải đua Isle of Man Senior TT diễn ra hôm 7/6 vừa qua, đã có một vụ tai nạn xảy ra. Hậu quả là 10 phóng viên tại đường đua đã bị thương. Trong đó, có một phóng viên bị thương nặng.

Theo nguồn tin của BBC, tay lái gây ra vụ tai nạn là Jonathan Howarth. Chẳng bao lâu sau khi xuất phát, Howarth đã gặp nạn ở đoạn dốc Bray Hill.
 
10 phóng viên bị thương vì tai nạn đua môtô 1
Tay đua Howarth vẫn khỏe sau vụ tai nạn.

May thay, Howarth lại không hề bị thương sau vụ tai nạn. Trong khi đó, chiếc môtô đua của Howarth đã bay lên không trung và lao vào đám đông bên đường.

Chính chiếc xe đã khiến 10 phóng viên bị thương. Theo ACU Events, nhà tổ chức giải đua Isle of Man Senior TT, 4 phóng viên đã rời khỏi bệnh viên. 5 phóng viên khác hiện vẫn đang được chăm sóc tại bệnh viện. 1 phóng viên bị thương nặng hiện đang được theo dõi.

10 phóng viên bị thương vì tai nạn đua môtô 2
Hiện trường vụ tai nạn.
 
"Các phóng viên đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng thương tích từ nặng đến nhẹ. Tuy nhiên, không có ai bị nguy hiểm đến tính mạng", đại diện công ty tổ chức ACU Events khẳng định.

"Run như cầy sấy" là cảm giác của Phil Bancroft, một phóng viên đến từ SKY News, khi suýt bị chiếc môtô đâm vào người. "Chiếc xe lao đến chỗ tôi. May thay, tôi chỉ bị chiếc xe sượt qua người. Lúc đó, tôi nghĩ mình sắp chết đến nơi. Thật đáng sợ", Bancroft kể lại.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra vào lúc 1h chiều giờ địa phương, chặng đua đã ngay lập tức bị hoãn lại. Sau đó, đến 4h30, chặng đua được tái khởi động.

Hiện cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.