Từ khi Ford Mustang Mach-E trở nên thành công ngoài dự kiến, Ford đã bị không ít khách hàng Tesla soi mói và chế giễu khi họ gián tiếp công nhận Blue Oval có thể trở thành đối thủ đáng gờm của thương hiệu dưới quyền CEO Elon Musk sau này.

Chính từ một comment mỉa mai của cộng đồng mạng trên Twitter mà thông tin Ford Bronco đang được phát triển một phiên bản thuần điện lập tức trở thành hiện tượng bàn tán trên các diễn đàn xe Mỹ. Cụ thể, ngay sau khi Ford công bố F-150 Lightning, một người ủng hộ Tesla đã bình luận hỏi CEO Ford Jim Farley rằng nếu họ thật sự cam kết với tương lai xoay quanh xe điện, tại sao các dòng sản phẩm mới như Ford Bronco lại không có tùy chọn này?

Xe điện lên ngôi: SUV off-road Ford Bronco hầm hố là thế nhưng cũng đứng trước khả năng điện hóa - Ảnh 1.

Đáp lại, vị lãnh đạo Ford hỏi ngược lại người này rằng "tại sao bạn nghĩ chúng tôi không có?". Ngay lập tức, nhiều tờ báo Mỹ đã đặt câu hỏi cho phát ngôn viên Ford nhưng thương hiệu Mỹ tạm thời từ chối bình luận về tính khả dĩ của dự án trên.

Hồi năm 2018, Ford cho biết họ sẽ có 7 dòng xe điện ra mắt trước thời điểm năm 2022 khép lại với lời cam kết các phiên bản điện hóa sẽ nhắm vào series xe bán chạy chẳng hạn Bronco, Escape, Explorer, Mustang và F-150.

Thông tin về Ford Bronco Hybrid, từ đó tới nay, nhìn chung không có nhiều ngoại trừ một video ngắn với bảng đồng hồ kỹ thuật số trên chiếc SUV hiện lên tính năng EV Coaching hồi năm ngoái. Nếu Ford vẫn đang phát triển một phiên bản Bronco điện hóa từ 2018 tới nay, cột mốc 2022 họ công bố trước đây hoàn toàn có thể thực hiện được.

Tham khảo: Carscoops

Xe điện lên ngôi: SUV off-road Ford Bronco hầm hố là thế nhưng cũng đứng trước khả năng điện hóa - Ảnh 2.