Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khoảng 8 giờ sáng ngày 17/11 tại đèo Hải Vân, phía thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế khiến 2 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe chở nhựa đường mang BKS: 43C.078.. đang lưu thông qua đèo Hải Vân theo hướng Đà Nẵng – Huế. Khi đến đoạn đèo km số 897 phía thị trấn Lăng Cô thì bất ngờ bị mất lái lao xuống vực.


Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Hậu quả khiến một nạn nhân tử vong tại chỗ, một người khác bị thương rất nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tại hiện trường, chiếc xe tải nằm dưới vực sâu và bị hư hỏng nặng phần đầu.


Vụ tai nạn khiến 1 người chết tại chỗ và một người bị thương nặng

Vụ tai nạn khiến 1 người chết tại chỗ và một người bị thương nặng

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ và phân luồng điều tiết giao thông trên đèo.


Trước khi lao xuống vực, chiếc xe đã húc bay dải phân cách bên đường

Trước khi lao xuống vực, chiếc xe đã húc bay dải phân cách bên đường


Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc, giao thông qua đoạn đường này bị ách tắc

Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc, giao thông qua đoạn đường này bị ách tắc

Do trời mưa nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Đến khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được đưa ra khỏi hiện trường. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm cách đưa chiếc xe dưới vực lên.

Trưa 11/17 Đại úy Phan Bảo Trung – Trạm trưởng Trạm CSGT Phú Lộc, Phòng CGST công an tỉnh Thừa Thiên –Huế cho biết, nạn nhân tử vong được xác nhận là anh Lâm Văn Thơ (SN 1966, quê Duy Linh, Duy Xuyên, Quảng Nam); người bị thương là anh Nguyễn Trọng Nghĩa (Sn 1978, quê thành phố Đà Nẵng).

Trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân thơ đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự, còn nạn nhân Nguyễn Trọng Nghĩa hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Kênh 14/Trí Thức Trẻ