“Vượt mặt” Indonesia, ô tô Ấn Độ giá rẻ vào Việt Nam chỉ 217 triệu đồng - Ảnh 1.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 11/2020, Việt Nam nhập khẩu 12.237 xe ô tô nguyên chiếc từ các thị trường với giá trị lên tới 273 triệu USD. So với tháng trước, kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc giảm 10,4% về số lượng và 3,6% về giá trị.

Luỹ kế đến hết tháng 11, Việt Nam nhập khẩu 92.261 xe tương ứng với giá trị 2,301 tỷ USD, giảm 30,5% về số lượng và 31,2% về giá trị.

“Vượt mặt” Indonesia, ô tô Ấn Độ giá rẻ vào Việt Nam chỉ 217 triệu đồng - Ảnh 2.

Lượng xe hơi nhập khẩu nguyên chiếc từ các thị trường trong tháng 8/2020

Trong tháng 11, xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu của Việt Nam chủ yếu xuất xứ từ Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc. Chỉ tính riêng lượng xe nhập khẩu từ 3 thị trường này đã chiếm 89,5% tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng vừa qua.

Trong đó, Thái Lan là quốc gia cung cấp nhiều ô tô vào Việt Nam nhất với 5.927 xe, tiếp đến là Indonesia với 3.823 xe và Trung Quốc 1.204 xe.

Các quốc gia còn lại đều cung cấp lượng ô tô không lớn như: Mỹ cung cấp 214 xe, Nhật Bản 213 xe, Hàn Quốc 152 xe, Nga 30 xe,...

“Vượt mặt” Indonesia, ô tô Ấn Độ giá rẻ vào Việt Nam chỉ 217 triệu đồng - Ảnh 3.

Giá trị trung bình của ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ các thị trường trong tháng 8/2020

Về giá trị trung bình, trong tháng 11/2020, Ấn Độ bất ngờ vượt Indonesia để trở thành quốc gia cung cấp xe hơi có giá thấp nhất cho thị trường Việt Nam, mức giá trung bình của ô tô nhập khẩu từ thị trường này chỉ ở mức 9,4 nghìn USD (tương đương 217 triệu đồng).

Đứng thứ 2 trong số các nhà cung cấp ô tô giá thấp vào Việt Nam là Indonesia với mức giá trung bình của xe hơi nhập khẩu từ thị trường này chỉ khoảng 12,7 nghìn USD (tương đương 293 triệu đồng).

Thái Lan đứng ở vị trí thứ 3 trong số quốc gia cung cấp ô tô giá rẻ vào Việt Nam với mức giá trung bình của xe hơi nhập khẩu từ thị trường này là 21,1 nghìn USD (tương đương 488 triệu đồng).

Ở chiều ngược lại, Ấn Độ không còn là quốc gia cung cấp xe nguyên chiếc giá cao nhất cho Việt Nam mà Anh mới là quốc gia cung cấp xe hơi đắt đỏ nhất cho Việt Nam với mức giá trung bình là 84,5 nghìn USD (tương đương 1,95 tỷ đồng).

Mức giá này thấp hơn nhiều so với trước, do Việt Nam không nhập khẩu xe chuyên dụng từ Ấn Độ trong tháng này.

Cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 11/2020 có 426 triệu USD linh kiện và phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu vào nước ta, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế đến hết tháng 11, kim ngạch nhập khẩu linh kiện phụ tùng ô tô của Việt Nam đạt 3,49 tỷ USD, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm 2019.