Nhà đấu giá Bonham vừa chính thức công bố một "khách mời" đặc biệt sẽ tham dự buổi đấu giá trong tháng tới của họ tại Bỉ, đó là chiếc Rolls-Royce Silver Shadow 1970 Cabriolet từng được sở hữu bởi Muhammad Ali – ông vua quyền anh vĩ đại của giai đoạn thập niên 60 và 70 của thế kỷ trước.

Vua quyền anh Muhammad Ali bán Rolls-Royce hàng độc - Ảnh 1.

Chiếc Rolls-Royce Silver Shadow 1970 của Muhammad Ali

Dành cho những ai còn xa lạ với Silver Shadow, đây chính là tiền thân của Phantom Drophead Coupe và sau này là Dawn, đồng thời là một trong những mẫu xe Rolls-Royce tồn tại lâu nhất trong lịch sử. Thương hiệu xe siêu sang Anh Quốc sản xuất hơn 30.000 chiếc Silver Shadow trong giai đoạn từ 1965 tới 1980, phần lớn trong số đó là saloon và chỉ một số ít là coupe/convertible. Nếu tính cả phiên bản mui trần được tách riêng ra với tên gọi Corniche, dòng đời Silver Shadow còn kéo dài hơn nữa (1971 – 1996).

Vua quyền anh Muhammad Ali bán Rolls-Royce hàng độc - Ảnh 2.

Quay trở lại chiếc Silver Shadow 1970 của Ali, ông mua xe như 1 món quà cho chính mình sau khi chiến thắng đối thủ George Foreman trong trận đấu lịch sử "Rumble in the Jungle" – một trong những trận đấu boxing được nhiều người theo dõi nhất trong lịch sử (hơn 1 tỉ người xem TV).

Vua quyền anh Muhammad Ali bán Rolls-Royce hàng độc - Ảnh 3.
Vua quyền anh Muhammad Ali bán Rolls-Royce hàng độc - Ảnh 4.

Giá gốc lúc đó của chiếc Silver Shadow là 12.000 bảng Anh – tương đương với 250.000 USD sau khi quy đổi và tính tới tỉ lệ lạm phát. Hãy cùng chờ xem danh tiếng của người chủ cũ sẽ giúp chiếc Rolls-Royce mui trần mang về bao nhiêu tiền tại sự kiện đấu giá Place Albert de Knokke Le Zoute vào 5/10 tới.

Tham khảo: Carscoops