Vừa khui công, Rolls-Royce Cullinan đầu tiên Việt Nam đã cùng chủ nhân dạo phố Hà Nội - Ảnh 1.

Trưa nay (20/05), trên mạng xã hội đã bắt đầu xuất hiện những hình ảnh về chiếc Rolls-Royce Cullinan đầu tiên được khui công tại Việt Nam khiến không ít người mê xe cảm thấy phấn khích. Cuối cùng, dải đất chữ S cũng đã có sự xuất hiện của mẫu SUV sang bậc nhất thế giới.

Vừa khui công, Rolls-Royce Cullinan đầu tiên Việt Nam đã cùng chủ nhân dạo phố Hà Nội - Ảnh 2.

Mẫu SUV đến từ Anh Quốc đã ngay lập tức được vận chuyển về garage của chủ nhân và được mang đi dạo phố. Xuất hiện tại một khách sạn cao cấp tại Hà Nội, chiếc Cullinan đã ngay lập tức thu hút được sự chú ý của đám đông bởi kiểu dáng vô cùng bắt mắt.

Vừa khui công, Rolls-Royce Cullinan đầu tiên Việt Nam đã cùng chủ nhân dạo phố Hà Nội - Ảnh 3.

Xe sở hữu hai tông màu sơn là trắng muốt cho phần thân xe và màu bạc cho phần nắp capo. Đầu xe vẫn giữ được nét đặc trưng với lưới tản nhiệt giống đền thờ Hephaistos tại Athens.

img
img
img
img

với điểm nhấn khác là những chi tiết bằng thép không gỉ như lưới tản nhiệt, tay nắm cửa,.. Cụm đèn pha và đèn hậu dạng full LED hiện đại.

Vừa khui công, Rolls-Royce Cullinan đầu tiên Việt Nam đã cùng chủ nhân dạo phố Hà Nội - Ảnh 5.

Cullinan là SUV đầu tiên của Rolls-Royce được bán thương mại rộng rãi ra thị trường. Xe được coi như một phiên bản Phantom gầm cao, mang những tinh tuý trong khoang cabin của Phantom lên một chiếc SUV.

Vừa khui công, Rolls-Royce Cullinan đầu tiên Việt Nam đã cùng chủ nhân dạo phố Hà Nội - Ảnh 6.

Gương xe được tích hợp camera cho hệ thống quan sát 360 độ.

Vừa khui công, Rolls-Royce Cullinan đầu tiên Việt Nam đã cùng chủ nhân dạo phố Hà Nội - Ảnh 7.

Bộ vành được trang bị cho xe là loại 7 chấu kép sáng bóng, có kích thước 22 inch. Phần tâm của vành xe còn được sơn đồng màu với thân xe, đây là chi tiết hiếm thấy trên các mẫu Rolls-Royce nói chung tại Việt Nam.

Vừa khui công, Rolls-Royce Cullinan đầu tiên Việt Nam đã cùng chủ nhân dạo phố Hà Nội - Ảnh 8.

Rolls-Royce Cullinan sử dụng khối động cơ V12 tăng áp kép, dung tích 6,75 lít, công suất đạt 571 mã lực, mô-men xoắn cực đại đạt 850 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp ZF và hệ dẫn động 2 cầu. SUV nặng tới 2,6 tấn có thể đạt vận tốc tối đa 250 km/h.

Vừa khui công, Rolls-Royce Cullinan đầu tiên Việt Nam đã cùng chủ nhân dạo phố Hà Nội - Ảnh 9.

Rolls-Royce Cullinan thực chất có 4 ống xả. Tuy nhiên Rolls-Royce đã giả thành 2 ống xả bằng cách để chụp ống pô hình chữ nhật bên ngoài.

Vừa khui công, Rolls-Royce Cullinan đầu tiên Việt Nam đã cùng chủ nhân dạo phố Hà Nội - Ảnh 10.

Các chi tiết bằng thép không gỉ sáng bóng giúp đuôi xe càng trở nên cao cấp và hiện đại.

Vừa khui công, Rolls-Royce Cullinan đầu tiên Việt Nam đã cùng chủ nhân dạo phố Hà Nội - Ảnh 11.

Đây là siêu SUV được đưa về nước thông qua nhà nhập khẩu tư nhân. Giá bán chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, giá bán chính thức của dòng xe này được Rolls-Royce Motor Cars Hanoi công bố là hơn 41 tỷ đồng.


Vừa khui công, Rolls-Royce Cullinan đầu tiên Việt Nam đã cùng chủ nhân dạo phố Hà Nội - Ảnh 12.