Volvo chuẩn bị thay máu sau ‘xe an toàn nhất lịch sử’: Đổi tên hết dải sản phẩm - Ảnh 1.

Dự đoán thiết kế Volvo ES90 sẽ ra mắt vào năm 2024 đấu Porsche Taycan - Ảnh: Drive

Volvo trong thập kỷ này sẽ "thay máu" toàn diện, khi họ đặt mục tiêu chỉ ra mắt xe mới là xe điện từ năm 2030 trở đi. Ngay trong giai đoạn những tháng tới đây, đội hình của hãng xe Thụy Điển sẽ được bổ sung hàng loạt gương mặt mới.

Theo Volvo xác nhận với tờ Drive của Úc, họ sẽ mang tới thị trường này bốn mẫu xe mới từ nay tới năm 2025, trong số trên có SUV cỡ nhỏ C40 - về cơ bản là cấu hình SUV lai coupe của XC40 hiện tại. Cái tên còn lại chính là EX90 sẽ ra mắt trong những ngày tới đây.

Tuy vậy, hai mẫu xe kế tiếp mới đáng chú ý khi lần lượt nằm ở phân khúc SUV cỡ nhỏ và sedan 4 cửa cỡ lớn với thời gian ra mắt lần lượt là năm 2023 và 2024. 

Trong số trên, mẫu SUV cỡ nhỏ có khả năng rất cao sẽ là SUV điện cỡ nhỏ EX30 ngang hàng XC30 hiện nay.

Volvo chuẩn bị thay máu sau ‘xe an toàn nhất lịch sử’: Đổi tên hết dải sản phẩm - Ảnh 2.

Dự đoán thiết kế Volvo EX90 sẽ ra mắt trong những ngày tới đảm nhiệm trọng trách kế nhiệm XC90 - Ảnh: Drive

Mẫu sedan điện nằm chung phân khúc kích thước Volvo S90 và sẽ cạnh tranh cùng các dòng sedan điện cấp cao trên thị trường như Porsche Taycan hay Tesla Model S.

Cách đặt tên của các dòng sedan điện Volvo sẽ là tiền tố ES kết hợp chữ số phía sau. Thương hiệu Thụy Điển hiện đã đăng ký bản quyền các tên gọi ES40, ES60 và ES90. Trong khi đó, xe SUV sẽ dùng tiền tố EX (EX30, EX40, EX60 và EX90), SUV lai coupe là EC (EC40), wagon là EV (EV40, EV60) cùng 3 tên gọi chưa rõ là EXC40, EXC60 và EXC90.

Tờ Automotive News của Mỹ cho biết Volvo đang phát triển 2 xe SUV lai wagon và một SUV mới nằm giữa XC60 và XC90 về kích thước. Toàn bộ số xe này đều là xe điện. 

Ngoài ra, nguồn tin này khẳng định một bản chạy động cơ lai (hybrid sạc điện) của S90 và XC90 vẫn được phát triển tiếp.