Dữ liệu được Worlds Top Exports công bố hồi tháng 9 vừa qua sau khi tổng hợp báo cáo từ khắp các châu lục. Cụ thể, giá trị xuất khẩu ô tô toàn cầu năm 2016 đạt 698,2 tỷ USD, tăng nhẹ 2,7% so với năm 2015 và tăng 7,1% so với năm 2012.

Trong số các châu lục, châu Âu có giá trị xuất khẩu ô tô lớn nhất, đạt 380,6 tỷ USD, chiếm tới 54,6% thị phần toàn cầu. Xếp ở vị trí thứ hai là châu Á với "miếng bánh" 23,9%. Ngay sau đó là Bắc Mỹ với thị phần 19,2%.

Xét theo từng quốc gia, Việt Nam đang đứng thứ 66 thế giới với giá trị xuất khẩu ô tô đạt 17,7 triệu USD, chiếm 0,003% thị phần thế giới.

Việt Nam đứng đâu trên bản đồ xuất khẩu ô tô thế giới? - Ảnh 1.

Các quốc gia Đông Nam Á có mặt trong thống kê của Worlds Top Export. Trong đó, Thái Lan đứng đầu khu vực, Việt Nam xếp thứ 6. Nguồn số liệu: WTE. Bảng biểu: Linh Đan.

Dưới đây là một số thống kê khác từ Worlds Top Export:

Việt Nam đứng đâu trên bản đồ xuất khẩu ô tô thế giới? - Ảnh 2.

10 quốc gia xuất khẩu ô tô nhiều nhất thế giới trong năm 2016. Không có quốc gia Đông Nam Á nào trong danh sách. Nguồn số liệu: WTE. Bảng biểu: Linh Đan.

Việt Nam đứng đâu trên bản đồ xuất khẩu ô tô thế giới? - Ảnh 3.

Không nằm trong Top 10 quốc gia xuất khẩu ô tô nhiều nhất thế giới nhưng Thái Lan lại là nước có lợi nhuận xuất khẩu cao thứ 9 với mức tăng trưởng mạnh mẽ 151,4% so với năm 2012. Nguồn số liệu: WTE. Bảng biểu: Linh Đan.

Việt Nam đứng đâu trên bản đồ xuất khẩu ô tô thế giới? - Ảnh 4.

10 nhà sản xuất ô tô xuất khẩu nhiều nhất năm 2016. Nguồn số liệu: WTE. Bảng biểu: Linh Đan.