Vanquish, mẫu xe thể thao hạng sang biểu tượng của hãng Aston Martin, đã được bổ sung hàng loạt thay đổi và nâng cấp trước khi trình làng trong triển lãm Los Angeles 2016 hiện đang diễn ra tại thành phố thiên thần, Mỹ. Phiên bản nâng cấp của mẫu xe này được gọi bằng cái tên Aston Martin Vanquish S.

Vanquish, mẫu xe thể thao hạng sang biểu tượng của hãng Aston Martin, đã được bổ sung hàng loạt thay đổi và nâng cấp trước khi trình làng trong triển lãm Los Angeles 2016 hiện đang diễn ra tại thành phố thiên thần, Mỹ. Phiên bản nâng cấp của mẫu xe này được gọi bằng cái tên Aston Martin Vanquish S.


Trên thực tế, Vanquish S chính là một trong những mẫu xe Aston Martin cuối cùng được trang bị động cơ V12, hút khí tự nhiên, dung tích 5,9 lít quen thuộc. Trong khi đó, những mẫu xe Aston Martin tương lai sẽ sử dụng động cơ do Mercedes-AMG sản xuất theo thỏa thuận giữa hai hãng.

Trên thực tế, Vanquish S chính là một trong những mẫu xe Aston Martin cuối cùng được trang bị động cơ V12, hút khí tự nhiên, dung tích 5,9 lít quen thuộc. Trong khi đó, những mẫu xe Aston Martin tương lai sẽ sử dụng động cơ do Mercedes-AMG sản xuất theo thỏa thuận giữa hai hãng.


Động cơ của Aston Martin Vanquish S tạo ra công suất tối đa 592 mã lực. Như vậy, so với Vanquish thông thường, Aston Martin Vanquish S mạnh hơn 24 mã lực.

Động cơ của Aston Martin Vanquish S tạo ra công suất tối đa 592 mã lực. Như vậy, so với Vanquish thông thường, Aston Martin Vanquish S mạnh hơn 24 mã lực.


Để tăng công suất cho Vanquish S, hãng Aston Martin đã sử dụng cổ hút cỡ lớn hơn. Bên cạnh đó là hệ thống hút khí cải tiến cũng giúp cải thiện phản ứng bướm ga. Động cơ kết hợp với hộp số Touchtronic III 8 cấp, giảm thời gian xuống số và hoạt động mượt hơn ở tốc độ thấp.

Để tăng công suất cho Vanquish S, hãng Aston Martin đã sử dụng cổ hút cỡ lớn hơn. Bên cạnh đó là hệ thống hút khí cải tiến cũng giúp cải thiện phản ứng bướm ga. Động cơ kết hợp với hộp số Touchtronic III 8 cấp, giảm thời gian xuống số và hoạt động mượt hơn ở tốc độ thấp.


Chưa hết, Aston Martin Vanquish S còn được trang bị hệ thống xả mới với 4 ống pô cùng thanh chống lật, lò xo, hệ thống treo và giảm chấn cải tiến.

Chưa hết, Aston Martin Vanquish S còn được trang bị hệ thống xả mới với 4 ống pô cùng thanh chống lật, lò xo, hệ thống treo và giảm chấn cải tiến.


Tiếp đến là gói phụ kiện khí động học bằng sợi carbon dành riêng cho Aston Martin Vanquish S như cánh gió trước và bộ khuếch tán sau. Theo hãng Aston Martin, cả hai chi tiết này đều giúp giảm tình trạng nâng đầu xe và tăng độ cân bằng.

Tiếp đến là gói phụ kiện khí động học bằng sợi carbon dành riêng cho Aston Martin Vanquish S như cánh gió trước và bộ khuếch tán sau. Theo hãng Aston Martin, cả hai chi tiết này đều giúp giảm tình trạng nâng đầu xe và tăng độ cân bằng.


Bên trong Aston Martin Vanquish S có ghế bọc da khâu hình quả trám sang trọng và những chi tiết bằng sợi carbon thể thao.

Bên trong Aston Martin Vanquish S có ghế bọc da khâu hình quả trám sang trọng và những chi tiết bằng sợi carbon thể thao.


Một công ty tại Scotland đã cung cấp loại da sang trọng có tên Bridge of Weir Caithness cho Aston Martin Vanquish S.

Một công ty tại Scotland đã cung cấp loại da sang trọng có tên Bridge of Weir Caithness cho Aston Martin Vanquish S.


Trong khi đó, trên tựa đầu ghế xuất hiện họa tiết thêu đặc biệt.

Trong khi đó, trên tựa đầu ghế xuất hiện họa tiết thêu đặc biệt.


Vanquish S là mẫu xe độc đáo trong dòng xe Aston Martin và hoàn toàn khác biệt so với DB11. Có thể nói, Aston Martin Vanquish S là cỗ máy đặc biệt ở mọi khía cạnh và sự bổ sung tuyệt hảo cho dòng sản phẩm của chúng tôi, ông Andy Palmer, chủ tịch kiêm CEO của Aston Martin, phát biểu trong triển lãm Los Angeles 2016.

"Vanquish S là mẫu xe độc đáo trong dòng xe Aston Martin và hoàn toàn khác biệt so với DB11. Có thể nói, Aston Martin Vanquish S là cỗ máy đặc biệt ở mọi khía cạnh và sự bổ sung tuyệt hảo cho dòng sản phẩm của chúng tôi", ông Andy Palmer, chủ tịch kiêm CEO của Aston Martin, phát biểu trong triển lãm Los Angeles 2016.


Được biết, Aston Martin Vanquish S có cả 2 kiểu dáng coupe và mui trần mang tên Volante. Giá bán của Aston Martin Vanquish S tại thị trường Mỹ khởi điểm từ 294.950 USD.

Được biết, Aston Martin Vanquish S có cả 2 kiểu dáng coupe và mui trần mang tên Volante. Giá bán của Aston Martin Vanquish S tại thị trường Mỹ khởi điểm từ 294.950 USD.


Những chiếc Aston Martin Vanquish S sẽ bắt đầu đến tay khách hàng từ tháng 12 năm nay.

Những chiếc Aston Martin Vanquish S sẽ bắt đầu đến tay khách hàng từ tháng 12 năm nay.