Cây cầu vừa bị đánh sập mang tên Sinntal, đã được xây dựng cách đây 46 năm và là một phần của tuyến đường cao tốc nối Wurburg và Fulda, qua thời gian cây cầu đã cũ và không còn đáp ứng được lưu lượng xe ngày càng lớn trên tuyến đường cao tốc này. Một cây cầu mới được xây dựng để thay thế nó, trước khi cầu Sinntal bị phá dỡ.

Màn phá dỡ cầu ngoại mục vừa diễn ra có sự chứng kiến của khoảng 8.000 người xe, cây cầu dài 700 mét đã bị đánh sập chỉ trong tích tắc, và may mắn là kế hoạch của các chuyên gia về bom mìn và thuốc nổ tại Đức đã diễn ra suôn sẻ, cây cầu cũ được đánh sập và cây cầu mới không gặp bất cứ vấn đề gì.

Việc thông xe tuyến đường cao tốc nối Wurburg và Fulda đã được thực hiện sau khi cầu Sinntal được phá dỡ khoảng một giờ.

Dưới đây là những video ghi lại màn phá dỡ cầu ngoại mục tại Đức: