Những chiếc siêu xe có khả năng tăng tốc nhanh nhất thế giới hiện này đều là các siêu xe hybrid như McLaren P1, Ferrari LaFerrari và Porsche 918. Những nhà thiết kế và kỹ sư tạo ra siêu xe này đều đã có hàng chục năm kinh nghiệm mới có thể tạo ra được những con “quái vật tốc độ” như thế.

Tuy nhiên một sinh viên người New Zealand chỉ mới 21 tuổi vừa làm các nhà thiết kế, kỹ sư cũng như tín đồ tốc độ phải bất ngờ khi tự mình tạo ra một chiếc xe đua Rally có khả năng tăng tốc tương tự như những siêu xe nhanh nhất hiện nay.

Alex Kelsey, một sinh viên 21 tuổi người New Zealand bằng niềm đam mê và ước mơ sở hữu một chiếc xe đua đã tự mình tạo ra chiếc MC2 (Mad Creation 2) từ nhiều bộ phận khác nhau.

Dàn áo của xe được Kelsey lấy từ một chiếc Peugeot, vì anh thích kiểu dáng của chiếc xe này. Trong khi đó, sức mạnh mà chiếc xe có được đến từ khối động cơ Renault V6. 


Bên cạnh đó hệ thống treo ở bốn bánh của xe đều được Kelsey tự mình hiệu chỉnh. Một điểm đáng chú ý nữa là nhiều chi tiết trên xe bằng sợi carbon và sợi kevlar đều được Kelsey tự mình làm. Các loại vật liệu này sẽ giúp chiếc MC2 trở nên nhẹ và chắn chắn hơn rất nhiều. 

Sau 18 tháng thiết kế và chế tạo, Alex Kelsey đã tạo ra một chiếc xe đua với khả năng tăng tốc từ 0 – 200 km/h trong vòng 7 giây, tương đương với các siêu xe hybrid hàng đầu hiện nay.

Mặc dù là một chiếc xe đua Rally nhưng chiếc xe này vẫn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn để lưu hành trên đường phố.