Một tòa nhà thương mại chọc trời trị giá 200 triệu Bảng, tương đương 311 triệu USD, như 20 Fenchurch Street luôn khiến những người đi ngang qua bị lóa mắt vì kiến trúc độc đáo và hàng trăm ô cửa kính. Thế nhưng, chính cấu trúc của tòa nhà lại khiến ban quản lý gặp rắc rối.

Xe sang Jaguar XJ bị hư hỏng vì... tòa nhà chọc trời 1
Tòa nhà 20 Fenchurch Street tại trung tâm London.

Được biết đến với cái tên thân mật là Walkie Talkie nhờ kiểu dáng lạ mắt, 20 Fenchurch Street lại trở thành nguyên nhân gây hư hỏng một chiếc Jaguar XJ sang trọng của doanh nhân có tên Martin Lindsay. Cụ thể, những ô cửa kính của tòa nhà 20 Fenchurch Street đã phản chiếu ánh nắng mặt trời xuống đường phố bên dưới khiến ốp thân và vỏ gương ngoại thất của chiếc Jaguar XJ bị hư hỏng.

Xe sang Jaguar XJ bị hư hỏng vì... tòa nhà chọc trời 2

Xe sang Jaguar XJ bị hư hỏng vì... tòa nhà chọc trời 3
Vỏ gương ngoại thất chị cháy sém.

Sự việc xảy ra vào chiều hôm thứ năm tuần vừa qua khi ông Lindsay, giám đốc một công ty ốp lát, đỗ chiếc Jaguar XJ đắt tiền của mình trên phố Eastcheap thuộc trung tâm thủ đô London. Đến khi quay trở lại xe, ông Lindsay đã vô cùng ngạc nhiên vì chiếc Jaguar XJ của mình bị "cháy nắng".

"Ban quản lý tòa nhà phải suy nghĩ lại về chuyện này. Sao họ có thể để chuyện như thế tiếp diễn?", ông Lindsay phát biểu với tờ City A.M.

Xe sang Jaguar XJ bị hư hỏng vì... tòa nhà chọc trời 4

Xe sang Jaguar XJ bị hư hỏng vì... tòa nhà chọc trời 5
Ốp thân bị cong và biến dạng dưới ánh nắng phản chiếu.

Được biết, chiếc Jaguar XJ của ông Lindsay đã ánh nắng phản chiếu "đốt" trong suốt 1 giờ đồng hồ. Hậu quả là ốp thân bị cong và thậm chí còn có mùi nhựa cháy.

Ngoài ông Lindsay, còn có một số chủ xe khác cũng phản ánh tình trạng tương tự. Ông Eddie Cannon, một kỹ sư chuyên về hệ thống sưởi ấm và điều hòa không khí, khẳng định chiếc Vauxhall Vevaro của mình trước đó cũng bị hư hỏng vì nguyên nhân tương tự.

"Chiếc xe van của tôi trông thật thảm hại. Những miếng ốp nhựa bên tay trái và bảng táp-lô bị chảy ra. Ngay cả chai nước Lucozade tôi để trong xe cũng bị nướng chín", ông Cannon cho biết.

Khi đi ngang qua tòa nhà 20 Fenchurch Street, người dân thường phải che mắt vì ánh nắng phản chiếu. Hãng Land Securities and Canary Wharf khẳng định đang điều tra hiện tượng này.

"Ủy ban thành phố London đã đồng ý tạm dừng hoạt động của 3 bãi đỗ xe trong khu vực có thể bị ảnh hưởng bởi ánh nắng phản chiếu từ tòa nhà 20 Fenchurch Street", đại diện hãng Land Securities and Canary Wharf tiết lộ.

Với chiều cao 160 mét và 37 tầng, tòa nhà chọc trời 20 Fenchurch Street dự kiến sẽ được hoàn thiện vào năm tới. Người chịu trách nhiệm thiết kế tòa nhà là kiến trúc sư Rafael Vinoly. Có vẻ như chưa đi vào hoạt động nhưng tòa nhà 20 Fenchurch Street đã mang đến không ít rắc rối.