Nhiều người vẫn nghĩ rằng, Al Capone là một tay găngxtơ Italia nhưng sự thật thì y chính là một “bố già” người Mỹ chính hiệu. Al Capone lấy mô hình tổ chức tội phạm của Italia và biến nó thành một nghiệp đoàn tội phạm theo kiểu Mỹ. Trong thế giới ngầm, Al Capone được xem là “bố già” khét tiếng nhất trên đất Mỹ với những vụ thanh toán không thương tiếc những đối thủ, thậm chí là bạn làm ăn, nếu Al Capone nghi ngờ kẻ đó cản đường mình.

Ngoài sự nghiệp "khét tiếng", Al Capone còn được biết đến với việc sở hữu một vài chiếc xe, trong đó có 2 chiếc 1928 Cadillac Town Sedan y hệt nhau, được bọc thép, có trọng lượng 4.086 kg.
 
img
Chiếc xe được làm nguyên mẫu cho xe cảnh sát.

Chiếc sedan chống đạn của tên trùm tội phạm này được chọn làm mẫu cho xe cảnh sát sau khi Cục cảnh sát Chicago ban hành sử dụng loại xe này. Đây được xem là mẫu xe sở hữu tư nhân đầu tiên được dùng làm mẫu cho xe cảnh sát.

Chiếc Cadillac 1983 của tên tội phạm này được sơn màu sơn xanh bóng với thiết kế cửa chống đạn và lửa để bảo vệ chủ nhân của nó.
 
img
Phần cửa có thể nâng để đưa mũi súng ra ngoài.

 
Nhờ chiếc xe này, Al Capone đã phần nào được an toàn trước những kẻ thù của mình. Đặc biệt, phần cửa sổ chống đạn có thể nâng lên để lộ ra một lỗ hổng để có thể đẩy phần mũi súng ra ngoài chống lại những kẻ đuổi theo.
 
Thật hài hước khi Capone bị bỏ tù vì trốn thuế còn chiếc xe của ông được xếp hạng là một chiếc xe cổ và do đó được miễn thuế. Theo một số nguồn tin cho biết, có một thời gian chiếc xe này đã được tổng thống Franklin Roosevelt sử dụng sau khi Capone bị bỏ tù.
 
Dự kiến, cuộc đấu giá sẽ diễn ra vào cuối tháng 8 tới với giá rao bán là 450.000 USD.
 
img
Cabin của xe.