Lái xe trong tình trạng say rượu là một trong những nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn giao thông. Thế nhưng, hiếm người lại chọn cách tự thú gây tai nạn chết người vì say rượu khi đang lái xe trên YouTube như một thanh niên đến từ Ohio, Mỹ.

Qua đoạn video được đăng trên YouTube, nam thanh niên tự nhận gây tai nạn chết người có tên Matthew Cordle. Theo lời tự thú của Cordle, anh đã lái xe trong tình trạng say rượu, lao sang làn đường đối diện và đâm vào một chiếc ôtô khác. Vụ tai nạn đã khiến ông Vincent Canzani, một cựu lính hải quân 61 tuổi, tử vong.

Đoạn video dài 3,5 phút bắt đầu bằng hình ảnh đã bị làm mờ của Cordle, năm nay 22 tuổi. Sau đó, Cordle kể lại toàn bộ sự việc bằng giọng đã bị chỉnh âm.

Tự thú gây tai nạn chết người trên YouTube 1
Khuôn mặt bị làm mờ của Cordle.

"Tên tôi là Matthew Cordle. Vào ngày 22/6/2013, tôi đã đâm chết ông Vincent Canzani. Đoạn video này là lời tự thú của tôi", Cordle nói trong đoạn video.

"Hôm đó, tôi ra ngoài chơi cùng một vài người bạn. Chúng tôi đã vui chơi tại nhiều quán bar và uống say mềm. Chỉ vì muốn vui vẻ mà tôi đã mất khả năng kiểm soát. Các bạn biết đây, đôi khi tôi uống vì trong lòng có chuyện buồn. Tôi uống say để tạm thời quên hết mọi chuyện phiền não trong vài tiếng đồng hồ.

Đúng vào đêm đó, tôi đã phạm sai lầm khi lên xe và quyết định tự lái về nhà. Tôi đã lao sang làn đường đối diện, đâm vào xe khác khiến một người đàn ông tử vong", Cordle thành thật chia sẻ.

Tự thú gây tai nạn chết người trên YouTube 2
Hình ảnh rõ ràng hơn về khuôn mặt của Cordle.

Sau đó, khuôn mặt của Cordle được chỉnh rõ hơn. Thậm chí, giọng của nam thanh niên trẻ cũng không bị chỉnh âm nữa. "Nếu bị bắt, tôi sẽ thành thật nhận tội đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm trước những gì đã làm với ông Vincent và gia đình", Cordle cho biết.

Ở đoạn cuối của video, Cordle đã xin người xem đừng uống rượu khi lái xe. "Tôi sẽ phải ngồi tù vì một lý do. Vì lý do đó, tôi mới truyền tải thông điệp này đến các bạn. Tôi xin các bạn đừng uống rượu khi lái xe. Đừng phạm sai lầm giống như tôi. Đừng nghĩ bạn chỉ lái xe trên quãng đường ngắn hoặc mới uống ít bia. Tôi không thể khiến ông Canzani sống lại và xóa hết tội lỗi của mình. Tuy nhiên, các bạn vẫn có thể tự cứu bản thân mình và mọi người xung quanh", Cordle kết luận.

Sau khi xem đoạn video, nhiều người nghĩ đây chỉ là một trò lừa bịp nhằm lôi kéo lượt xem. Tuy nhiên, qua những thông tin thu thập về vụ tai nạn, có vẻ như câu chuyện mà Cordle kể trong đoạn video trên YouTube hoàn toàn là sự thật.

Một số trang như The Columbus Dispatch10tv đã đăng thông tin về vụ tai nạn gây ra cái chết cho ông Canzani vào hôm 22/6 vừa qua. Trao đổi với tờ ABC News vào hôm thứ năm, ngày 5/9 vừa qua, ông Ron O'Brien, chuyên viên khởi tố của hạt Franklin, bang Ohio, Mỹ khẳng định Corlde thuộc diện tình nghi nhưng chưa bị bắt. 

Theo O'Brien, ông đã tải đoạn video về máy tính làm bằng chứng và sẽ yêu cầu tòa "truy tố Cordle về tội lái xe gây tai nạn chết người khi đang say rượu". Nếu bị kết án, Cordle có thể sẽ phải ngồi tù từ 2-8 năm.

Cùng xem đoạn video tự thú của Cordle: