Trong kỷ nguyên tốc độ, con người đang dần mất đi lợi thế về tay robot. Vừa qua một nhóm các nhà khoa học của Viện khoa học công nghệ Hàn Quốc đã tạo ra một con robot 2 chân có khả năng chạy với vận tốc 46 km/h. Mặc dù đây chưa phải là con robot nhanh nhất nhưng tốc độ của nó đã vượt qua "tia chớp" Usain Bolt, nhà vô địch thế giới trên đường đua 100 mét với tốc độ 44.72 km/h.

Con robot vừa được tạo ra có tên là Raptor, với vận tốc là 46 km/h, Raptor vẫn chưa thể vượt qua được một con robot bốn chân khác có tên là Cheetah với vận tốc 47 km/h. Tuy nhiên theo các nhà khoa học tạo ra Raptor, công nghệ cấu thành Raptor đơn giản hơn rất nhiều.