Trent Kimball, CEO hãng Texas Amoring Corporation, thường xuyên nhận được câu hỏi của khách hàng về việc loại kính do công ty ông sản xuất liệu có thực sự chống đạn. Để trả lời câu hỏi ấy, ông Kimball đã quyết định thực hiện một thử nghiệm vô cùng mạo hiểm. Cụ thể, Kimball đã yêu cầu nhân viên của mình dùng súng AK-47 bắn thẳng vào tấm kính chắn trước mặt ông.
 
Được biết, tấm kính mà ông Kimball ngồi sau là loại chống đạn cấp độ T7 và dày 54,8 mm. Đây là kính có thể chống được đạn của các loại súng như M-16, AK-47, FN-FAL... Theo hãng TAC, tấm kính dùng trong cuộc thử nghiệm được tháo từ một chiếc Mercedes-Benz S-Class chống đạn.
 
img
Ông Kimball hoàn toàn "bình yên, vô sự" sau cuộc thử nghiệm mạo hiểm với súng AK-47.
 
Tất nhiên, trước khi tiến hành cuộc thử nghiệm, hãng TAC cũng phải đưa ra lời cảnh báo người xem về việc không bắt chước theo họ. Chỉ những người đã trải qua quá trình đào tạo chuyên nghiệp mới có thể tiến hành thử nghiệm trong môi trường được kiểm soát. Thêm vào đó, cũng theo hãng TAC, không có loại kính nào có thể chống đạn 100%.
 
Về cơ bản, TAC là công ty chuyên sản xuất các sản phẩm chống đạn cho dòng xe bọc thép hạng nhẹ cá nhân hoặc SUV để dùng tại những khu vực xung đột nước ngoài.
 
Cùng xem đoạn video thử nghiệm kính chống đạn với súng AK-47 của hãng TAC:
 
 

Theo Jalopnik