Những chiếc xe siêu sang của Rolls-Royce đạt tới chuẩn mực rất cao về thiết kế, chế tạo, vì thế mà chẳng có nhiều hãng độ xe thử thể hiện tài năng của mình bằng việc nâng cấp những chiếc Rolls-Royce. Nhưng đó không phải là trường hợp của Wald International. Hãng độ này đã nhiều lần “tút tát” lại diện mạo của những chiếc Rolls-Royce, và gói nâng cấp “Black Bison” mà hãng vừa xây dựng dành cho Rolls-Royce Ghost là một ví dụ điển hình.

Chi phí cho gói nâng cấp này là 1,3 triệu Yên – tương đương 11.795 Euro hay 15.525 đô la Mỹ. Gói nâng cấp này gồm một bộ cản trước và hốc hút gió mới, hệ thống khuếch tán gió bên sườn xe được thiết kế lại và mở rộng. Kháh hàng cũng có thể tùy chọn cánh gió sau ép sát thân, hệ thống ống xả thể thao mới, điều chỉnh hệ thống treo để hạ thấp gầm xe, cùng với bộ la-zăng mới độc đáo.

Vì Wald International không tiết hành bất cứ nâng cấp nào ở sức mạnh của chiếc xe nên chiếc Ghost Black Bison này vẫn có công suất 563 mã lực, momen xoắn cực đại 780 Nm. Sức mạnh này được sinh ra từ khối động cơ V12 6.6 lít của hiếc xe. Hệ thống truyền động của chiếc sedan siêu sang này vẫn gồm hộp số tự động tám cấp. Tất cả kết hợp lại giúp Ghost có thể tăng tốc tới 100 km/h trong 4,9 giây, tốc độ tối đa được giới hạn ở 250 km/h.

Rolls-Royce Ghost bản độ đến từ Nhật Bản 1

Rolls-Royce Ghost bản độ đến từ Nhật Bản 2

Rolls-Royce Ghost bản độ đến từ Nhật Bản 3

Rolls-Royce Ghost bản độ đến từ Nhật Bản 4

Rolls-Royce Ghost bản độ đến từ Nhật Bản 5

Theo WCF