Giải đua xe địa hình đường trường Red Bull Romaniacs đang ngày càng trở nên khắc nghiệt sau mỗi mùa giải, cũng vì thế mà ngày càng có nhiều tay tham dự giải đua này nhằm thử thách sức mạnh của những chiếc môtô cũng như kỹ năng tuyệt vời của mình trước những chướng ngại tự nhiên và nhân tạo.

Giải đấu này hấp dẫn đến mức toàn bộ 350 vé tham dự tranh tài đều đã bán hết từ giữa tháng một vừa qua, trong khi đó sự kiện này phải đến tháng bảy mới chính thức diễn ra.

Các tay đua sẽ được chia thành bốn hạng: Sắt, Đồng, Bạc và Vàng với chiều dài đường đua nằm trong khoảng từ 375 đến 568 km, thời gian để hoàn thành quãng đường này là từ 17 đến 23 tiếng đồng hồ. Mỗi ngày các tay đua phải thi đấu từ 100 đến 200 km, thậm chí ban tổ chức giải còn cho biết sẽ có hai chặng đua đêm ở giải năm nay, hai chặng đua này sẽ diễn ra ở những con đường mòn chưa từng được khám phá từ trước đến nay. Trong vòng 4 ngày, các tay đua sẽ vượt qua cao độ 27.000 km.