Ông Zhang Xuelin, một người nông dân đến từ tỉnh Tế Nam, Trung Quốc, đã tự mình mày mò và chế tạo một chiếc môtô "bay". Theo đó, "cỗ máy mơ ước" của ông Zhang được phát triển dựa trên chiếc môtô Battle do Trung Quốc sản xuất. Phần khung để bay được làm từ nhựa PVC và gỗ dán.
 
Ông Zhang cho biết, chiếc môtô bay nặng 470 kg và tiêu tốn chi phí chế tạo khoảng 2.000 Nhân dân tệ, tương đương 320 đô la Mỹ. Phần thân "máy bay" được sơn màu đỏ tươi. Trong khi đó, phần cánh lại nhã nhặn hơn với gam màu xám.
 
Nông dân chế tạo môtô "bay" 1

Hàng ngày, ông Zhang vẫn dùng chiếc môtô để đi lại. Bộ cánh có thể gập lại để xe dễ di chuyển trên đường bộ.

Hiện nay, ông Zhang đang hoàn thiện nốt thiết kế của chiếc môtô "bay". Ông hi vọng có thể bay thử cùng chiếc xe đặc biệt của mình vào cuối năm nay.

Một số hình ảnh ghi lại quá trình chế tạo chiếc môtô "bay" của ông Zhang:
 
Nông dân chế tạo môtô "bay" 2
Đưa cánh vào vị trí.

Nông dân chế tạo môtô "bay" 3
Ông Zhang và chiếc môtô "bay" mơ ước của mình.

Nông dân chế tạo môtô "bay" 4
Cao độ kế đơn giản và rẻ tiền.

Nông dân chế tạo môtô "bay" 5
Cánh quạt nằm trước mũi chiếc môtô Battle của Trung Quốc.