Chắc hẳn hình ảnh những chú robot biến hình đã không còn xa lạ với bạn đọc, do nó quá nổi tiếng qua series phim bom tấn Transformers. Tuy nhiên, câu chuyện về người nông dân Trung Quốc sử dụng phế liệu từ xe hơi để chế tạo các chiến binh rô-bốt trong phim Transformers thì không phải ai cũng biết đến. Điều đáng nói là không chỉ người nông dân Yu Zhilin yêu thích công việc này mà con trai ông la Yo Lingyun cũng nối nghiệp cha.

img

Trong hơn một năm qua, cả hai cha con ông Yu đã dành rất nhiều thời gian để cùng nhau sử dụng phệ liệu từ xe hơi để làm ra những con rô-bốt khổng lồ.

Mới đây, hai cha con ông Yu càng trở nên nổi tiếng sau khi bán đi bộ sưu tập rô-bốt với giá gần 1 triệu NDT, tương đương 159.727 USD.

img

Theo Daily Mail, ông Zhilin có ý định làm ra những cố máy chiến đấu bằng phế liệu vào năm 2007, sau khi phần phim Transformers đầy tiên được công chiếu tại các rạp phim ở Trung Quốc.

Phần phim mới đây nhất là Age of Extinction rất được khán giả ở Trung Quốc hoan nghênh do trong phim có sự xuất hiện của nhiều mẫu xe Trung Quốc và sử dụng nhiều cảnh quay tại Trung Quốc.

Tính đến thời điểm hiện tại, hai cha con ông Yu không phải là hai người duy nhất từng làm ra các rô-bốt Transformers ở kích thước thật, tuy nhiên họ chính là những người đầu tiên sử dụng công việc này để kinh doanh.