Năm 2014 là một năm khá đặc biệt bởi năm nay đánh dấu khá nhiều dấu mốc quan trọng của ngành công nghiệp xe hơi. Năm 2014 sẽ chứng kiến nhiều kỷ niệm 50 năm hay 100 năm của các thương hiệu hay mẫu xe danh tiếng của thế giới xe.

100 năm thương hiệu Maserati

Những mốc son đặc biệt của ngành công nghiệp xe hơi năm 2014 1

Vào năm 1914, Alfieri Maserati cùng hai người anh của mình là Ettore và Ernesto đã thành lập nên Societa Anonima Officine Alfieri Maserati. Dần dần, công ty này đã trở thành bộ phận phụ trách mảng đua xe của nhà sản xuất xe hơi Diatto trước khi công ty này dừng mọi hoạt động đua xe vào năm 1926. Không chịu dừng bước, anh em nhà Maserati tiếp tục đầu tư, mua lại 10 khung gầm của chiếc Diatto 30 Sport, sau đó tự mình phát triển động cơ 8 xi-lanh dung tích 1.492 cc và tự tham gia vào các giải đua với thương hiệu riêng. 

Tại giải Targa Florio, Alfierei Maserati đã tự mình tham gia giải đua này và dành chức vô địch dành cho thể thức xe dưới 1.500cc. Kể từ đó logo cây đinh ba của Maserati tiếp tục phát triển đến ngày nay.

100 năm thương hiệu Dodge

Những mốc son đặc biệt của ngành công nghiệp xe hơi năm 2014 2

Anh em nhà Dodge vốn là những chuyên gia về máy móc động cơ, kỹ năng và sự lành nghề của họ đã được Henry Ford chú ý. Chính vì vậy Henry Ford đã quyết định ký hợp đồng với anh em nhà Dodge nhằm cung cấp các linh kiện quan trọng cho mẫu Model T danh tiếng của Ford.

Khi Ford khởi động dây chuyền lắp ráp xe hơi, anh em nhà Dodge không còn chỗ đứng nữa. Vì vậy vào năm 1914, họ tự mình thành lập thương hiệu xe hơi của riêng mình, phát triển và cái tiến mẫu Model T và được khách hàng đánh giá là nhà sản xuất xe hơi có chất lượng tốt. Vừa qua, Dodge vừa kỷ niệm 100 năm thương hiệu bằng hai mẫu xe phiên bản kỷ niệm là Charger và Challenger.

60 năm ra đời mẫu xe Maserati 250F 

Những mốc son đặc biệt của ngành công nghiệp xe hơi năm 2014 3

Mẫu Maserati 250F ra đời vào năm 1954, nhưng phải đến năm 1957 thì mẫu xe này mới trở thành một biểu tượng của hãng sau khi tay đua Juan Manuel Fangio đã xuất sắc dành được chức vô địch giải đua công thức một bằng mẫu xe này.

Cụ thể, sau khi vào pit, Fangio đã bị tụt lại so với tay đua dẫn đầu của Ferrari gần 1 phút. Tuy nhiên bằng sức mạnh và ý chí của mình, Fangio liên tục hoàn thành những vòng đua tại đường đua Nordschleife với thời gian kỷ lục, đồng thời rút ngắn khoảng cách và vượt lên tay đua Mike Hawthorn, sau đó dành chiến thắng ở vòng đua cuối với khoảng cách chỉ là 3,6 giây.

50 năm thương hiệu Mustang

Những mốc son đặc biệt của ngành công nghiệp xe hơi năm 2014 4

Ford Mustang là mẫu xe tạo nên bước ngoặt cho Ford. Xe được ra mắt lần đầu tiên tại Hội chợ New York World vào 17/4/1964. Vào thời điểm đó xe có giá rất phải chăng là 2.368 USD. Với giá cả vừa phải và hiệu năng cao, Mustang đã mang về thành công lớn cho Ford, kể từ lúc ra mắt cho đến năm 1966, Ford đã bán được 1 triệu chiếc Mustang. Thành công của mẫu xe thị trường đã sớm đưa mẫu xe với logo ngựa phi nước đại vào các trường đua. Tại các giải đua như Sports Car Club of America B-Production hay Trans Am, Mustang liên tục giành chiến thắng cũng như giành được trái tim và tình cảm của nhiều người hâm mộ trên khắp thế giới.

50 năm động cơ Chrysler 426 Hemi 

Những mốc son đặc biệt của ngành công nghiệp xe hơi năm 2014 5

Động cơ Chrysler 426 Hemi gia nhập vào làng đua xe vào năm 1964 và có được thành công lớn khi liên tục về đích ở các thứ hạng cao tại giải Daytona 500. Thành công này đã khiến Chrysler sản xuất nhiều động cơ Hemi hơn để có thể tham gia vào đua xe, đồng thời việc này cũng khiến động cơ V8 vốn được dùng cho xe đua dần xuất hiện trên các mẫu xe thị trường như Charger, Barracuda và Challenger.

50 năm ra đời Pontiac GTO

Những mốc son đặc biệt của ngành công nghiệp xe hơi năm 2014 6

Khởi đầu của Pontiac GTO là một gói nâng cấp hiệu suất cho mẫu Tempest Lemans. GTO là cụm từ viết tắt của Gran Turismo Omologata, cái tên này biểu thị cho những mẫu xe thị trường tham gia vào các giải đua. Gói nâng cấp này bao gồm cải tiến về ngoại hình và động cơ Tri Power 389, đây là động cơ V8 với hai bộ chế hòa khí cung cấp nhiên liệu cho xe. Vào năm 1966, gói nâng cấp này chính thức trở thành một mẫu xe chính thống và có được thành công với doanh số bán hàng rất cao.

50 năm ra đời mẫu Shelby Cobra

Những mốc son đặc biệt của ngành công nghiệp xe hơi năm 2014 7

Vào năm 1964,  chiếc FIA Cobra đã tham gia vào giải World Manufacturers Championship 1964 và cạnh tranh với các đối thủ đáng gờm khác như Aston Martin, Jaguar và Chevrolet. Để kỷ niệm 50 năm ra đời của chiếc roadster huyền thoại, Shelby American đã tung ra 50 chiếc CSX7000 Shelby 289 FIA Cobra cho dấu mốc đặc biệt này. Mỗi chiếc CSX7000 Shelby 289 FIA Cobra sẽ khoác trên mình bộ cánh màu xanh Viking, các đường sọc và huy chương FIA. Nội thất của xe sẽ có màu đen, các tấm huy hiệu biểu tượng của mẫu xe phiên bản kỷ niệm, bộ lazăng mang phong cách của chiếc FIA Cobra nguyên bản và nhiều tùy chọn khác.

50 năm thương hiệu McLaren

Những mốc son đặc biệt của ngành công nghiệp xe hơi năm 2014 8

Năm 2014 này cũng là năm đánh dấu thương hiệu McLaren tròn 50 tuổi. Để kỷ niệm dấu mốc đặc biệt này, thương hiệu xe thể thao của Anh Quốc cũng tung ra hai mẫu MP4-12C phiên bản giới hạn. 

McLaren sẽ sản xuất 50 mẫu McLaren 50 12C và 50 mẫu McLaren 50 12C Spiders. Khác với các phiên bản MP4-12C thông thường, MP4-12C phiên bản kỷ niệm sẽ được nâng cấp về sức mạnh, một số thay đổi ở các chi tiết trong nội thất của xe.

25 năm Mazda Miata ra đời

Những mốc son đặc biệt của ngành công nghiệp xe hơi năm 2014 9

Năm 2014 này Mazda sẽ tổ chức lễ kỷ niệm bạc, đánh dấu 25 năm mẫu Miata đầu tiên có mặt trên thị trường. 

Mazda Miata là một trong những mẫu xe có kết cấu khung giống với xe đua nhất trên thế giới. Mẫu concept mui trần này ra đời nhằm cạnh tranh với các mẫu mui trần khác của Anh Quốc với sự độ tin cậy cao và sức mạnh của người Nhật.