Là nhà sáng lập một trong những hãng siêu xe danh tiếng nhất thế giới hiện nay, ông Christian von Koenigsegg gây bất ngờ khi không sử dụng sản phẩm "cây nhà, lá vườn". Mọi người cứ nghĩ ông von Koenigsegg sẽ lái một chiếc siêu xe tầm cỡ như Agera R được chế tạo riêng biệt. Thế nhưng, trên thực tế, ông von Koenigsegg lại quyết định đồng hành cùng một chiếc Tesla Model S.

Nhà sáng lập hãng siêu xe Koenigsegg mê Tesla Model S hơn BMW M5 1
Ông Christian von Koenigsegg, nhà sáng lập hãng siêu xe nổi tiếng của Thụy Điển.

Theo một số nguồn tin, ông von Koenigsegg cuối cùng đã nhận chiếc Tesla Model S "đập hộp" đặt hàng từ 18 tháng trước. Rõ ràng, khách hàng giàu có và nổi tiếng như ông von Koenigsegg cũng không được hãng Tesla ưu ái trong quá trình đặt hàng và giao xe. Ông cũng phải "chờ dài cổ" mới được nhận chiếc xe điện hạng sang hiện đang cực "hot" trên thị trường hiện nay.

Ông von Koenigsegg khẳng định, với khoảng giá từ 50.000 - 100.000 USD, không có mẫu xe sedan nào trên thị trường sở hữu khả năng vận hành ấn tượng như Tesla Model S. Bản thân ông von Koenigsegg cũng là một tín đồ trung thành của dòng xe điện thân thiện với môi trường. Do đó, ông von Koenigsegg đã không ngại việc chờ lâu để tậu một chiếc Tesla Model S mới.

Nhà sáng lập hãng siêu xe Koenigsegg mê Tesla Model S hơn BMW M5 2
Tesla Model S

Thậm chí, ông von Koenigsegg còn đánh giá Tesla Model S cao hơn cả BMW M5. Theo nhà sáng lập hãng siêu xe Koenigsegg nổi tiếng của Thụy Điển, Tesla Model S mang đến cảm giác lái hấp dẫn hơn BMW M5. Ngoài ra, so với mẫu xe thể thao hạng sang đến từ Đức, Tesla Model S còn tăng tốc nhanh hơn.

Dưới sự lãnh đạo của ông von Koenigsegg, hãng siêu xe Thụy Điển cũng có hứng thú với dòng xế điện. Hiện nay, Koenigsegg chưa có xe điện trong dòng sản phẩm của mình. Trong tương lai gần có lẽ cũng không mặc dù Koenigsegg đã cố gắng mua lại nhãn hiệu Saab cách đây vài năm để sản xuất xe điện. Trong năm  2010, hãng Koenigsegg từng kết hợp với đối tác NLV Solar AG để tạo ra một mẫu xe concept mang kiểu dáng sedan và hệ dẫn động điện. Mẫu xe concept đã được trưng bày tại triển lãm Geneva 2009.

Ông von Koenigsegg tin tưởng xe điện sẽ trở thành phương tiện giao thông chính của con người trong năm 2020. Vì thế, hãng Koenigsegg có lẽ cũng đang phát triển hệ dẫn động điện cho dòng siêu xe của riêng mình.